Matxcơva chỉ ra động cơ phương Tây trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao Nga

Thế giớiThứ Ba, 27/03/2018 11:38:00 +07:00

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, đây là một phần của quá trình chống Nga lâu dài và mất kiểm soát.

NATO đứng sau hành động của Liên minh châu Âu, sử dụng các biện pháp trừng phạt và tìm cách khiêu khích Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết.

"Đây là vấn đề đối với Nga không chỉ ở tầm quốc gia, mà còn là vấn đề của người Nga và cộng đồng người Nga", bà Zakharova nói.

nha-ngoai-giao-nga-1

 Bộ Ngoại giao Nga cho rằng NATO đứng sau hành động của EU.

Trước đó, hàng loạt nước phương Tây bao gồm Pháp, Đức, Ba Lan, các nước Baltic, Ukraine, Mỹ và Canada tuyên bố trục xuất 100 nhà ngoại giao Nga vì sự cố đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal ở Anh.

Theo TASS, Anh tố Nga liên quan đến vụ việc nhưng chưa đưa ra được bằng chứng. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Theresa May buộc tôi Nga có hành vi phạm pháp chống lại Anh, xác định chất sử dụng trong vụ tấn công là chất độc thần kinh Novichok, được Liên Xô cũ phát triển.

Sau đó, Anh trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga và thông báo các biện pháp khác chống lại Matxcơva.

Nga phủ nhận tất cả cáo buộc của Anh và đáp trả bằng việc trục xuất 23 nhà ngoại giao Anh tại Nga, đóng cửa lãnh sự quán Anh tại St. Peterburg và Hội đồng Anh ở Nga.

Video: Chính thức công bố tân Tổng thống Nga

 

Phương Anh
Bình luận
vtcnews.vn