Matxcơva cáo buộc Washington 'hủy hoại' thêm các mối quan hệ song phương

Thế giớiThứ Bảy, 08/08/2015 06:57:00 +07:00

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 7/8 tuyên bố rằng Mỹ có các động thái sẽ hủy hoại thêm các mối quan giữa hai nước.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 7/8 tuyên bố rằng Mỹ có các động thái sẽ hủy hoại thêm các mối quan giữa hai nước.

Theo hãng AFP, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 7/8 tuyên bố rằng việc Mỹ liệt cơ sở khai thác dầu khí Yuzhno-Kirinskoye ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Nga vào danh sách trừng phạt sẽ hủy hoại thêm các mối quan giữa hai nước.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov 
Hãng tin Tass trích lời ông Peskov nhấn mạnh: "Đáng tiếc, xu hướng duy trì đối thoại bằng ngôn ngữ trừng phạt sẽ chỉ ngày càng hủy hoại các mối quan hệ song phương của chúng ta."

Ông Peskov đưa ra lời bình luận trên sau khi Washington tuyên bố mở rộng trừng phạt đối với các dự án năng lượng của Nga, trong đó gồm có hoạt động khai thác và sản xuất tại giếng dầu Yuzhno-Kirinskoye.

Ông cũng cho rằng các trừng phạt của Phương Tây là thiển cận và khẳng định kinh tế Nga đủ khả năng đối phó với sức ép từ Phương Tây.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn