Matxcơva bác tin Thổ Nhĩ Kỳ gửi trả chuyên gia S-400 của Nga về nước

Thời sự quốc tếThứ Năm, 03/06/2021 15:33:50 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga bác bỏ thông tin nói Thổ Nhĩ Kỳ mời các chuyên gia S-400 của Nga về nước.

"Việc hồi hương đoàn chuyên gia kỹ thuật Nga đang ở Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới tới hợp đồng S-400 sẽ được thực hiện theo đúng lịch trình đã được phê chuẩn trước đó", người phát ngôn Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Valeria Reshetnikova cho biết. 

Phát biểu này của ông Reshetnikova được đưa ra sau tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara sẽ tự vận hành tên lửa S-400 mua của Nga và mời các chuyên gia quân sự Nga về nước.

Matxcơva bác tin Thổ Nhĩ Kỳ gửi trả chuyên gia S-400 của Nga về nước - 1

Matxcơva bác tin Thổ Nhĩ Kỳ gửi trả chuyên gia S-400 Nga về nước. (Ảnh: Sputnik)

"Các hệ thống S-400 sẽ do chúng tôi vận hành 100%. Chúng tôi đã cử các kĩ thuật viên đi huấn luyện. Các chuyên gia quân sự Nga sẽ không ở lại Thổ Nhĩ Kỳ", ông Cavusoglu nói hôm 31/5. 

Các chuyên gia nhận định tuyên bố này của ông Mevlut nhằm xoa dịu Mỹ trước cuộc gặp thượng đỉnh NATO vào tháng 6 tới. 

Mỹ từng gay gắt phản đối hợp đồng mua S-400 từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ và áp lệnh trừng phạt. Theo đó, Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35, từ chối bàn giao 105 máy bay F-35A Ankara đặt mua và đe dọa sẽ có thêm các hạn chế khác. 

Washington khẳng định các hệ thống của Nga không tương thích với hệ thống phòng thủ NATO và đe dọa tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ. Trong khi đó, Ankara khẳng định S-400 sẽ hoạt động độc lập với hệ thống phòng thủ của NATO.

Ankara ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga vào năm 2017. Các lô hàng đầu tiên từ hợp đồng này bắt đầu được giao tới Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7/2019. 

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn