Mất vé Champions League, MU có nhớ lời 'sấm truyền' của Mourinho?

Thể thaoThứ Ba, 07/05/2019 06:22:00 +07:00

Jose Mourinho có thể là kẻ thất bại ở Manchester United, nhưng những lời nhận xét của ông về đội bóng này không sai dù chỉ một từ.

Jose Mourinho đã sai rất nhiều khi dẫn dắt Manchester United. Sự độc đoán của ông tạo bầu không khí ngột ngạt. Mourinho công khai chỉ trích cá nhân, gây mâu thuẫn với thượng tầng, bảo thủ với các quyết định hay trung thành với lối đá tiêu cực. Thế nhưng, 15 năm bôn ba trong nghiệp huấn luyện đỉnh cao, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không sai trong cách đánh giá, nhìn nhận đội bóng.

Video: Huddersfield Town 1-1 Manchester United 

Những lời nói của Mourinho chỉ bị "ngó lơ" vì người ta... ghét ông. Thời khắc MU hoà đội bét bảng Huddersfield Town và phải chơi ở Europa League mùa tới, cổ động viên sẽ nhận ra được vấn đề của đội nhà từng được Mourinho đề cập nhiều lần. Không ai giải quyết. Tất cả chỉ "bung bét" khi Quỷ đỏ chạm đáy khủng hoảng.

Cơn giận trước mùa giải 

Cơn thịnh nộ của Mourinho bùng phát ở mùa hè 2018 ngay sau khi Phó Chủ tịch Ed Woodward từ chối phê duyệt cho MU mua trung vệ Jerome Boateng của Bayern Munich và Toby Alderweireld. Ở thương vụ đầu tiên, Boateng công khai từ chối Mourinho, song thương vụ thứ hai cho thấy sự kém cỏi của thượng tầng MU. Họ không hiểu đội bóng yếu và thiếu ở đâu. Khi Mourinho chỉ ra, các "sếp" ở Old Trafford không tin.

mourinho

Mourinho không được đáp ứng đề nghi mua cầu thủ. (Ảnh: PA) 

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vung ra những từ tục tĩu nhất sau cuộc trao đổi với lãnh đạo. MU giành ngôi Á quân mùa giải đó với 82 điểm và hàng thủ thủng lưới không nhiều, song thành tích của Quỷ đỏ chủ yếu đến từ sự xuất sắc của David de Gea cùng hệ thống vận hành ổn định.

Không có dấu ấn "con người" ở đây, bởi cả Victor Lindelof, Chris Smalling, Phil Jones, Eric Bailly đều là trung vệ hạng hai. Quỷ đỏ không thể vươn cao nếu thiếu một trung vệ đẳng cấp, song Mourinho không bao giờ được đáp ứng điều này.

Khi MU "hiện nguyên hình" là đội bóng bạc nhược, yếu đuối, "dấu ấn" từ bộ đôi trung vệ là rất rõ nét. Cả Jones lẫn Smalling đều luống cuống, vụng về, phòng ngự tồi, hỗ trợ tấn công kém, thường xuyên mắc sai lầm và trở thành trò hề cho người hâm mộ. MU sẵn sàng tăng cường trung vệ giỏi cho Ole Solskjaer. Tại sao họ không làm sớm hơn cho Mourinho?

phong do te hai de gea van duoc tin tuong tuyet doi o mu (3) 3

Không ai cứu nổi MU khi De Gea sai lầm.

"Giành ngôi Á quân với MU là thành tựu lớn nhất của tôi" 

Mourinho tự hào gọi ngôi Á quân với MU là thành tựu, lớn hơn nhiều so với chức vô địch Champions League cùng Porto, Inter Milan hay cú đúp Ngoại Hạng Anh cùng Chelsea. Thực tế, ngôi Á quân không phải một danh hiệu, song Mourinho vẫn tự hào, bởi đưa một tập thể... kém như thế chỉ đứng sau Manchester City đã là một chiến tích.

MU trở về bản ngã ở mùa giải này. Chuỗi 12 trận thăng hoa cùng Solskjaer chỉ đến khi các cầu thủ "tháo cũi xổ lồng" sau sự ức chế tích tụ dưới thời Mourinho. Hưng phấn qua đi, MU đã chơi đúng với tầm vóc của họ. 11 trận, MU chỉ thắng được 2, đấy đều là những chiến thắng rất may mắn trước West Ham và Watford.

Còn lại, Quỷ đỏ thua tâm phục khẩu phục trước Wolverhampton (2 lần), Arsenal, Everton, Man City, hoà Chelsea ở Ngoại Hạng Anh và FA Cup, thua Barcelona (2 lần) ở Champions League. 

MU-Barca9

MU trở về mặt đất quá nhanh.

Huddersfield thua 8 trận liền ở Ngoại Hạng Anh và chưa bao giờ gỡ hoà khi bị dẫn trong hiệp 1. Họ làm được cả hai trước MU. Không còn gì để nói về lực lượng hiện tại của Quỷ đỏ. HLV Solskjaer doạ "tống cổ" một loạt cầu thủ ở mùa hè này để làm lại, và nếu để "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" dẫn dắt MU từ mùa trước, không biết đội bóng này đang lưu lạc về phương nào. 

"Cầu thủ bây giờ có quyền lực quá lớn" 

"Tôi luôn khắc ghi câu nói của Sir Alex Ferguson, rằng 'khi cầu thủ nghĩ mình quan trọng hơn đội bóng, anh ta nên ra đi'. Bóng đá hiện đại tồn tại vấn đề rất lớn giữa HLV và cầu thủ. Giờ đây, chúng tôi không đủ quyền lực để giáo dục hay đương đầu với cầu thủ mỗi khi anh ta không chuyên nghiệp nữa", Mourinho trả lời BeIN Sport, phá vỡ sự im lặng từ sau trát sa thải đau đớn.

Giống với cái kết ở nhiệm kỳ 2 cùng Chelsea, Mourinho đã thua trong cuộc chiến quyền lực. Ông không thể kiểm soát những ngôi sao lắm tài nhiều tật như Paul Pogba, Anthony Martial hay Marcus Rashford.

Solskjaer về, tất cả đồng loạt toả sáng, nhưng khi MU gặp khó, các ngôi sao lại "chán" ông thầy mới. Rashford chơi cực tệ và bị đồn thổi là "nghĩ mình ở đẳng cấp khác sau vài bàn thắng". Martial nhợt nhạt, còn Pogba bóng gió đòi ra đi.

VTC News -pogba-mu 3

Pogba là ngôi sao bất trị. 

Theo Gary Neville, nhiều cầu thủ MU không còn khát vọng và không chơi bóng như một đội đúng nghĩa. "Tôi thấy xem Huddersfield còn đáng hơn là xem đội bóng áo đỏ này". Có những cái tên như thế, MU phải đá Europa League là chuyện rất bình thường. Thậm chí, "sẽ là phép màu nếu MU được dự Champions League", Mourinho nói đâu có sai?

"McTominay là tài năng đặc biệt"

Đây là thông điệp tích cực duy nhất mà Mourinho nói khi còn dẫn dắt MU. Ông đã đúng. Daily Mail đánh giá Scott McTominay là cầu thủ hay nhất và giàu tiềm năng nhất còn lại ở Quỷ đỏ. Bình luận viên Danny Higginbotham cho rằng McTominay "có mùa giải ấn tượng" và "là mẫu cầu thủ mà khi bạn bảo cậu ấy ghi bàn, cậu ấy sẽ nói 'được, không vấn đề gì'".

MU-Barca7 17

McTominay (trái) là của hiếm của MU. 

Máy thu hình ghi lại khoảnh khắc McTominay ngồi buồn bã trên ghế dự bị sau khi MU mất vé đi Champions League. Đó là sự u uất cần thiết, giúp các cầu thủ có khoảng lặng và làm lại từ mùa tới. Mourinho từng ca ngợi McTominay là "tài năng đặc biệt, khiêm tốn, quyết liệt, dũng cảm".

"Cậu ấy có phẩm chất đặc biệt mà một đội bóng ở trạng thái bĩ cực cần có. Liệu những cầu thủ MU khác có phẩm chất này không? Không phải tất cả họ đều có". Mourinho đã đúng, một lần nữa. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn