Mất trụ cột, U23 Malaysia vẫn rất khó lường

Thể thaoChủ Nhật, 31/05/2015 12:24:00 +07:00

HLV Ong Kim Swee không giấu được vẻ thất vọng khi mất trụ cột Nazmi Faiz ở trận đấu với U23 Việt Nam ngày 2/6.

(VTC News) – HLV Ong Kim Swee không giấu được vẻ thất vọng khi mất trụ cột Nazmi Faiz ở trận đấu với U23 Việt Nam ngày 2/6.

U23 Malaysia đã phải rất vất vả mới đánh bại đội bóng tiểu nhược U23 Đông Timor 1-0 ở ngày ra quân SEA Games 28. Đồng thời phải trả giá đắt cho chiến thắng này khi tiền vệ Nazmi Faiz nhận thẻ đỏ trực tiếp và sẽ vắng mặt ở trận đấu quan trọng với U23 Việt Nam vào ngày 2/6 tới đây.

Trận thắng nhọc nhằn của U23 Malaysia
Nazmi Faiz  giữ vai trò quan trọng trong đội bóng của HLV Ong Kim Swee bởi tiền vệ 21 tuổi này là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm khi từng dự cả SEA Games 2011 và 2013. Faiz cũng từng có thời gian ăn tập tại châu Âu và được CLB Beira-Mar của Bồ Đào Nha ký hợp đồng khi mới 17 tuổi. 
Tại SEA Games 28, Nazmi Faiz còn được trang Footballchannel đánh giá là 10 cầu thủ đáng xem nhất cùng với Nguyễn Công Phượng (Việt Nam), Evan Dimas (Indonesia), Faris Ramli (Singapore), Prak Mony Udom (Campuchia), Sithu Aung (Myanmar), Narubadin Weerawatnodom (Thái Lan), Chanathip Songkrasin (Thái Lan), Faiq Jefri Bolkiah (Brunei), Lembo Saysana (Lào).
HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia 
Phát biểu trong phòng họp báo sau trận đấu với U23 Đông Timor, HLV Ong Kim Swee không giấu được sự thất vọng: “Tôi rất thất vọng về chiếc thẻ đỏ của Nazmi Faiz, tôi sẽ tìm nhân sự phù hợp để thay thế anh ta. Tôi không còn cách nào khác để chống lại quyết định của trọng tài”.
Trận U23 Việt Nam – U23 Malaysia được xem là trận đấu sống còn, có ảnh hưởng lớn đến cơ hội đi tiếp của 2 đội vì thế không bên nào muốn mất đi những cầu thủ quan trọng của mình.
Tại vòng loại U23 châu Á 2016 diễn ra tháng 3 vừa qua, U23 Việt Nam đã thắng U23 Malaysia 2-1 ngay tại chảo lửa Shah Alam. Tiền vệ Nazmi cũng góp mặt ở trận đấu này và chơi mờ nhạt. Tuy nhiên, đội hình khi đó của U23 Malaysia chỉ được xem là đội 2.
Sau vòng loại U23 châu Á, U23 Malaysia đã có nhiều thay đổi về nhân sự. HLV Ong Kim Swee chỉ triệu tập một vài cầu thủ từng đá vòng loại U23 châu Á để gộp vào đội 1 lên đường sang Singapore.
 Malaysia luôn là đối thủ kỵ giơ với Việt Nam
Những cái tên đáng chú ý của U23 Malaysia ở SEA Games 28 có thể kể ra như đội trưởng Fahdi Othman, tiền vệ đang khoác áo đội tuyển quốc gia nước Gary Steven Robbat, hậu vệ gốc Australia Matthew Davies. Vì thế, dù mất Nazmi Faiz, nhưng U23 Malaysia vẫn là đối thủ khó lường với thầy trò HLV Miura.
Clip U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á
thethao/2015/03/28/U23-Malaysia-1-2-U23-Viet-Nam-Full-1427498878.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">

Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn