"Mặt trăng đã được tách từ Trái đất"

Thế giớiThứ Ba, 23/10/2012 07:47:00 +07:00

Hai nhà khoa học Mỹ nói rằng trái đất đã từng quay nhanh hơn nhiều vào thời điểm mặt trăng được hình thành và một ngày chỉ kéo dài chừng 2-3 giờ.

Truyền thông địa phương dẫn thông tin từ trang web của Đại học Harvard (Mỹ), cho biết, trong một giải thích được đưa ra mới đây, các nhà khoa học tại trường đại học danh tiếng nhất thế giới này đưa ra lý thuyết mặt trăng đã từng là một phần của Trái đất, được tách ra sau khi xảy ra một vụ va chạm khổng lồ giữa Trái đất với một thiên thể khác.

Trong một bài viết công bố ngày 17/10 trên tạp chí Science, hai nhà khoa học là Sarah Stewart và Matija nói rằng Trái đất đã từng quay nhanh hơn nhiều vào thời điểm mặt trăng được hình thành, và một ngày chỉ kéo dài chừng 2-3 giờ.

"Mặt trăng từng là một phần của Trái đất" - Ảnh minh họa 

Với tốc độ quay nhanh chóng của Trái đất, một vụ va chạm mạnh hẳn là đã có thể tạo ra một tác động khổng lồ đủ để hình thành nên mặt trăng.

Hai nhà khoa học nói trên cho hay lý thuyết của họ sẽ giải thích tại sao Trái đất và mặt trăng có thành phần và các chất hóa học tương tự.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn