Mật phục bắt 5 xe công nông chở gỗ lậu: Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử lý

Thời sựThứ Năm, 01/03/2018 18:59:00 +07:00

Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ phát hiện gỗ lậu tại huyện M’Đrắk, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng.

Liên quan đến vụ Mật phục bắt 5 xe công nông chở gỗ lậu từ cửa rừng tuồn ra ngoài tiêu thụngày 1/3, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3, Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk - Ông Phạm Ngọc Nghị, chỉ đạo xử lý nghiêm chủ rừng trong việc để lâm tặc khai thác, vận chuyển trái phép tại huyện M’Đrắk vừa bị cơ qaun chức năng phát hiện tối 27/2.

capture-2216071

Lực lượng công an kiểm tra gỗ tại hiện trường. (Ảnh: CTV)  

Ông Nghị nói thêm, trước hết phải xử lý nghiêm đơn vị chủ rừng vì từ lâu chúng ta chưa làm được việc xử lý trách nhiệm đối với chủ rừng. 

"Lần này, cần phải làm cho rõ để nhân dân và cán bộ đảng viên yên tâm, chứ không phải bỏ qua rồi rừng cứ mất, không biết trách nhiệm thuộc về ai. Riêng Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk cần chuẩn bị ngay phương án điều chuyển về nhân sự, xử lý công tác cán bộ”, ông Phạm Ngọc Nghị nói.

Theo báo cáo, tháng 2/2018, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk để xảy ra 109 vụ vi phạm lâm luật, tăng 10 vụ so với tháng trước đó. Lực lượng chức năng đã xử lý, tịch thu gần 150m3 gỗ các loại, 66 phương tiện vi phạm, thu nộp ngân sách gần 250 triệu đồng.

Video: Công an mật phục truy bắt 5 xe công nông chở gỗ lậu ở Đắk Lắk

Như VTC News đưa tin, khoảng 22h ngày 27/2, người dân báo tin, có một vụ vận chuyển gỗ lậu tại thôn 5, xã Krông Á, huyện M’Đrắk.

Nhận được tin báo, Công an huyện M’Đrắk phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện mật phục, bắt giữ 5 xe công nông chở 10 - 15 hộp gỗ được cưa xẻ vuông vắn, chiều dài khoảng 3m từ cửa rừng ra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 72 hộp với khối lượng 19,112 m3 gỗ. Tiếp tục đi sâu vào rừng khoảng 3km, lực lượng chức năng phát hiện thêm 42 hộp gỗ khác với khối lượng 12,897 m3.

Được biết, số gỗ lậu thu giữ được ở trên là gỗ bứa thuộc nhóm 6.

Sau bị phát hiện, các đối tượng lâm tặc bỏ trốn khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng ngay lập tức cử người canh giữ tang vật, tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, số gỗ lậu trên bị khai thác từ tháng 10-11/2017. Khu vực khai thác gỗ thuộc tiểu khu 789, thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk quản lý. 

Hiện, cơ quan công an đã bắt đối tượng Y Sương Niê (SN 1994, trú tại huyện M’Đrắk) để điều tra làm rõ vụ việc.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn