Mất mát mới cho MU: Smalling xa sân cỏ 3 tháng!

Thể thaoThứ Sáu, 30/12/2011 11:21:00 +07:00

(VTC News)-Cơn sốt Smalling gặp phải ngay trước thềm trận đấu với Wigan nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

(VTC News)-Cơn sốt Smalling gặp phải ngay trước thềm trận đấu với Wigan nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ban đầu, trung vệ 22 tuổi được chẩn đoán cảm lạnh và chỉ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, hôm nay, thông tin từ Old Trafford cho hay Chris Smalling mắc phải bệnh sốt tuyến (glandular fever). Với người thường, thời gian hồi phục vào khoảng hai tuần nhưng đối với những vận động viên thể thao sẽ lâu hơn.

Chấn thương của Smalling càng khiến cuộc khủng hoảng lực lượng ở MU thêm trầm trọng.

Trường hợp cụ thể này, cựu HLV thể lực Liverpool, Mark Leather dự đoán Smalling cần tới 3 tháng điều trị. Như vậy, nhiều khả năng Smalling sẽ gia nhập danh sách thương binh dài hạn tại MU cùng với những cái tên: Darren Fletcher, Nemanja Vidic, Ashley Young, Tom Cleverley, Anderson, Jonny Evans, Fabio Da Silva và Michael Owen.

Rất may cho HLV Alex Ferguson, ông sẽ đón chào sự trở lại của hai tuyển thủ Anh Rio Ferdinand và Phil Jones trong trận đấu với Blackburn tối mai 31/12. Ở vòng 18, trong trận hạ Wigan 5-0, MU phải ra sân với đội hình có duy nhất một mình Evra là hậu vệ thực thụ (Evans chấn thương sau giờ nghỉ).

Với thông tin chấn thương mới nhất của Smalling, chiến lược gia người Scotland chắc chắn sẽ phải mua thêm cầu thủ nhằm theo đuổi mục tiêu vô địch Premier League.

Được biết, bệnh sốt tuyến (glandular fever) là tình trạng số bạch cầu đơn nhân cao bất thường, tác động tới các hạch ở nách, háng và cổ, chủ yếu ở thanh thiếu niên. Sau một thời gian ủ bệnh, có triệu chứng sốt, nhức đầu, viêm họng loét, ăn mất ngon. Trong vài trường hợp, bệnh mono gây viêm gan hoặc tuỵ. Ít khi xảy ra biến chứng nhưng có thể kéo dài nhiều tuần mới bình phục.


Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn