Mất kính áp tròng, 28 năm sau tìm thấy trong mí mắt

Khoa học - Công nghệThứ Năm, 16/08/2018 08:01:00 +07:00

Chiếc kính áp tròng nằm yên vị suốt 28 năm trong mí mắt mà người phụ nữ đến từ Dundee, Scotland không hề hay biết.

Cách đây gần 30 năm, người phụ nữ khi đó 14 tuổi bị quả cầu lông bay vào mắt trong một trận đấu. Người phụ nữ cho rằng cú va đập mạnh khiến chiếc kinh áp tròng rơi ra ngoài mà không hề hay biết cho tới cách đây nửa năm. 

20180814-kinh-sat-trong-roi-nguoc-vao-mat-28-nam-sau-va-cham-1

Phần kính áp tròng mắc kẹt trong mí mắt.  

Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu vì một vết sưng làm sụp mí trái. Sau nhiều tháng nhỏ thuốc không có hiệu quả, cô này tìm tới một trung tâm y tế uy tín để thực hiện các xét nghiệm. Các bác sỹ ban đầu cho rằng cục u nhỏ với kích thước 8mm x 4mm x 6mm là u nang và quyết định lấy bỏ nó ra khỏi mắt bệnh nhân. 

Nhưng sau khi ca tiểu phẫu hoàn thành, họ mới phát hiện cục u đó thực chất là chiếc áp tròng dính vào mí mắt bệnh nhân cách đây 28 năm. 

Các bác sỹ hiện vẫn chưa thế giải thích lý do vì sao kính áp tròng yên vị tại đó gần 30 năm mà không gây cộm hay viêm mà chỉ mới rạn nứt cách đây nửa năm khiến người phụ nữ khó chịu. 

Capture

Chiếc kính áp tròng được lấy ra khỏi mí mắt sau 28 năm.  

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn