Mất chỗ đứng, sao Barca tính đường 'đào tẩu'

Thể thaoThứ Sáu, 29/03/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News)- Thất vọng vì không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức tại Nou Camp, Sanchez đã bày tỏ mong muốn được ra đi để cứu vãn sự nghiệp.

(VTC News)- Người đại diện của Alexis Sanchez,Fernando Felicevich, đã tới Italia để thương thảo với hai CLB Juventus và Inter Milan về tương lai của cầu thủ đang khoác áo Barcelona.

Mùa giải này, phong độ của tiền vệ người Chile đã sa sút rất nhiều so với mùa giải trước khi anh mới chỉ có được 2 bàn thắng sau 20 lần ra sân tại La Liga. Chính điều này đã khiến Alexis Sanchez không còn nhận được sự tin tưởng từ phía HLV Tito Vilanova và thường xuyên phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị.
Thất vọng vì không thể cạnh tranh được một vị trí chính thức tại Nou Camp, Sanchez đã bày tỏ mong muốn được ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Ngay lập tức, Juventus và Inter Milan đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao này.
Alexis Sanchez đang trên đường rời Barca 
Trước khi chuyển tới Barcelona vào năm 2011, Alexis Sanchez từng có 5 mùa giải khá thành công tại Serie A trong màu áo Udinese, đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh muốn được trở lại thi đấu tại Italia.

Quan trọng hơn, nếu đồng ý khoác áo Juventus hoặc Inter, tuyển thủ Chile sẽ dễ dàng tìm kiếm được suất đá chính khi cả hai đội bóng này đều đang thiếu những cầu thủ chạy cánh chất lượng.
Theo báo chí Tây Ban Nha, Alexis Sanchez được định giá khoảng 22 triệu bảng, con số này hoàn toàn nằm trong khả năng của hai đại gia đến từ Serie A. Khúc mắc lớn nhất chỉ nằm ở mức lương của Sanchez khi tiền vệ này muốn nhận đủ con số 150.000 euro/tuần, trong khi cả Juventus và Inter Milan đều chỉ chịu trả mức 120.000 euro/tuần.
Trong một động thái khác, Fernando Felicevich cho biết trong chuyến đi tới Italia, ông cũng sẽ tiến hành thương lượng về tương lai của tiền vệ Arturo Vidal. Ngôi sao của Juventus đang được Bayern Munich liên hệ và ban lãnh đạo Hùm xám tuyên bố họ sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để đưa anh về sân Allianz-Arena.

Giả Hủ

Bình luận
vtcnews.vn