Mất chiến thắng phút cuối, HLV Hàn Quốc chỉ ra thói quen xấu của HAGL

Thể thaoChủ Nhật, 04/08/2019 19:43:00 +07:00

HLV Lee Tae-hoon thừa nhận việc các cầu thủ không mạnh dạn dứt điểm là một nguyên nhân khiến HAGL đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước Nam Định.

Dẫn trước đến phút bù giờ cuối cùng nhưng Hoàng Anh Gia Lai không thể mang 3 điểm rời sân Thiên Trường trong trận đấu với Nam Định ở vòng 19 V-League. Đội bóng phố núi đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Nguyễn Hạ Long chọc thủng lưới ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

"Tỉ số này cũng hơi đáng tiếc khi chúng tôi nhận bàn thua ở phút cuối. Đội Nam Định cũng thi đấu tốt. Đó là bóng đá, chúng tôi phải chấp nhận. Các cầu thủ của chúng tôi mắc sai sót ở những phút cuối nhưng sẽ cải thiện trong thời gian tới", HLV Lee Tae-hoon chia sẻ. 

HAGL vs Nam Dinh 16 16

Felix ghi bàn đầu tiên trong màu áo HAGL. (Ảnh: Ngọc Anh)

Hàng phòng ngự mất tập trung dẫn đến bàn thua nhưng HLV Lee Tae-hoon cũng cho rằng điểm yếu ở hàng công là nguyên nhân khiến HAGL bị cầm hòa. Đội khách lẽ ra có thể tạo được cách biệt an toàn hơn nếu Văn Toàn và các đồng đội mạnh dạn dứt điểm hơn trong những cơ hội ở cuối trận. 

"Đó là một thói quen và cũng là điểm yếu của các cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng giúp họ thay đổi. Sau trận đấu này, tôi sẽ cải thiện cho các cầu thủ", HLV Lee Tae-hoon nói.

Cũng theo vị HLV trưởng của HAGL, sân vận động Thiên Trường đúng là nơi "đi dễ khó về" với bất cứ đội bóng nào ở V-League. Dù vậy việc giành 1 điểm trong thế dẫn trước đến phút cuối không phải là kết quả đáng vui mừng đối với đội bóng phố núi.

Video: HAGL bị gỡ hoà 2-2 phút 90+3

"Mọi trận đấu trên sân khách đều khó khăn, đặc biệt các cầu thủ Nam Định chơi với tinh thần rất cao. Rất nhiều CĐV tiếp sức khiến các cầu thủ chịu sức ép về tâm lý. Nhưng tôi nghĩ việc có 1 điểm không phải là điều đáng tự hào", HLV Lee Tae-hoon nói.

"Tất cả các đội đến Thiên Trường đều không phải dễ. Cổ động viên rất đông khiến các đội khách chịu áp lực lớn. Hiệp 1 tôi chỉ đạo các cầu thủ chơi bình tĩnh, phòng ngự chờ cơ hội. Các cầu thủ tuân thủ đấu pháp nhưng rất tiếc đã thủng lưới sớm. Các cầu thủ không bối rối mà vẫn tuân thủ đấu pháp nên chúng tôi giành được chút lợi thế trong hiệp 2".

Ngọc Anh
Bình luận
vtcnews.vn