Mất 90% số trứng dự trữ khi phụ nữ bước vào tuổi 30

Giới tínhThứ Tư, 03/02/2010 09:27:00 +07:00

Các nhà khoa học khám phá ra nguyên nhân phụ nữ lớn tuổi khó thụ thai là do họ đã mất tới 90% lượng trứng dự trữ khi bước sang tuổi 30.

Các nhà khoa học khám phá ra nguyên nhân phụ nữ lớn tuổi khó thụ thai là do họ đã mất tới 90% lượng trứng dự trữ khi bước sang tuổi 30.

Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân vì sao đẻ con sau tuổi 30 thường mắc nhiều nguy cơ xấu. 
Dù chị em có thể tiếp tục sản xuất trứng ở độ tuổi 30 - 40 nhưng nguồn cung cấp "nguyên liệu" tạo trứng giảm xuống gần như bằng không. Cơ thể con người chọn trứng có chất lượng tốt nhất từ nguồn dự trữ mà càng lớn tuổi, số lượng trứng tốt càng giảm nên sẽ rất khó để thụ thai hoặc có nguy cơ sinh con không khỏe mạnh.

Nghiên cứu mới của ĐH St Andrews và ĐH Edinburgh là công trình đầu tiên ước lượng sự sụt giảm thực tế của lượng trứng dự trữ từ lúc thụ thai tới thời kỳ mãn kinh. Các nhà khoa học đã thu thập thông tin từ 325 phụ nữ ở Anh, Mỹ và châu Âu ở nhiều độ tuổi khác nhau và đánh giá lượng trứng dự trữ của họ. Sau đó, thông tin được đưa vào biểu đồ theo dõi sự giảm sút qua các độ tuổi.

Kết quả cho thấy, trung bình phụ nữ được sinh ra với 300.000 tế bào trứng nhưng con số này sẽ giảm với tỷ lệ rất nhanh. Đến độ tuổi 30, chỉ còn khoảng 12% và đến khi 40 tuổi, con số đó chỉ là 3%.

Tiến sĩ Hamish Wallace, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: “Công trình của chúng tôi cho thấy phụ nữ thường đánh giá quá cao khả năng sinh sản của mình. Trên thực tế, có tới 95% phụ nữ độ tuổi 30 chỉ còn lại 12% lượng trứng so với ban đầu và phụ nữ tuổi 40 còn ít hơn rất nhiều”.

Các nhà nghiên cứu khẳng định, rất nhiều phụ nữ không hiểu đúng thực tế bởi họ cho rằng cơ thể họ vẫn sản xuất ra trứng, vì vậy khả năng sinh sản của họ vẫn ổn định.

Tiến sĩ Wallace, đến từ Bệnh viện Nhi hoàng gia Edinburgh, nhận định, nghiên cứu này có thể giúp phỏng đoán phụ nữ nào bước vào giai đoạn mãn kinh sớm hơn và thời gian nào thích hợp để dự trữ trứng đông lạnh cho các bệnh nhân ung thư buồng trứng.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ ra rằng, có sự khác biệt lớn giữa lượng trứng dự trữ ở mỗi phụ nữ. Một số người có hơn hai triệu trong khi số khác chỉ có khoảng 35.000 tế bào trứng. Khả năng sinh sản cũng giảm đáng kể khi chị em bước vào tuổi 30 nhưng sự sụt giảm đó không giống nhau. Một số bác sĩ đưa ra lời khuyên cho phụ nữ là phải thường xuyên kiểm tra khả năng sinh sản cũng như chụp chiếu để phát hiện sớm ung thư tử cung.

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn