Mất 2 quả phạt đền, HLV HAGL không muốn nói về trọng tài nữa

Thể thaoChủ Nhật, 26/02/2017 08:58:00 +07:00

Khéo léo né tránh bình luận về trọng tài sau trận Long An 0-3 HAGL, nhưng HLV Quốc Tuấn vẫn tỏ rõ sự không hài lòng với những lần cắt còi.

Khéo léo né tránh bình luận về trọng tài sau trận Long An 0-3 HAGL, nhưng HLV Quốc Tuấn vẫn tỏ rõ sự không hài lòng với những lần cắt còi.

Trong trận đấu Long An 0-3 HAGL, trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã bỏ qua hai tình huống mà HAGL xứng đáng được hưởng phạt đền, khi lần lượt Văn Nam ở phút thứ 8 và Thanh Cường ở phút 53, đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Clip: Hai tình huống cầu thủ Long An để bóng chạm tay trong vòng cấm

Phát biểu sau trận, HLV Nguyễn Quốc Tuấn bên phía đội bóng phố núi nói: "Tôi không muốn bình luận, phân tích về công tác trọng tài trong trận đấu này. Có lẽ mọi người cũng đều theo dõi rõ được những tình huống đó".

Ngoài 2 tình huống trên, khi được hỏi về việc tại sao lại có phản ứng khá mạnh khi Văn Toàn bị thổi việt vị ở phút 88, HLV Quốc Tuấn cho hay: "Tôi không bình luận nhiều. Tình huống đó hậu vệ Long An đánh đầu phá bóng, Văn Toàn chạy đón bóng, rồi trọng tài thổi việt vị, có lẽ là cũng đã nằm trong luật rồi".

TUN_3370

 HLV Nguyễn Quốc Tuấn vui khi các cầu thủ HAGL đang dần thi đấu gắn kết (Ảnh: Hoàng Tùng)

Nói về màn trình diễn của đội Long An, HLV trưởng HAGL chia sẻ: "Long An sau sự cố đã vực dậy tinh thần rất tốt. Tôi cũng chia sẻ với Minh Phương trong giai đoạn này bởi quỹ thời gian ngắn nắm đội sẽ rất khó cho HLV".

"Như tôi ngày trước mới lên nắm đội HAGL, dù gì cũng là người của HAGL nhiều năm nên cũng am hiểu về đội bóng. Còn Minh Phương, sau khi nghỉ thi đấu ở Long An thì chuyển về Đà Nẵng và sau đó chuyển sang công tác huấn luyện ở CLB Bình Phước nên cũng không nắm bắt được nhiều về đội Long An, điều này gây khó cho Minh Phương.

Tôi mong Minh Phương ổn định về mặt tinh thần để có sự chuẩn bị tốt cho đội Long An ở những trận đấu kế tiếp".

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng cho biết, Công Phượng vẫn còn những vấn đề về thể lực ở trận đấu này, nhưng ông tin những trận sau, Công Phượng sẽ tốt hơn. Hiện ông Tuấn đang lo lắng khi thủ môn Văn Tiến tái phát chấn thương đĩa đệm.

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn