Mất 17 triệu đồng cho một lần massage thư giãn

Pháp luậtThứ Tư, 08/02/2012 09:30:00 +07:00

(VTC News) – Lê Phúc Hạt, chủ tiệm massage không tên tại đại lộ Nguyễn Tất Thành (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) vừa bị khởi tố về tội “trộm cắp tài sản”.

(VTC News) –Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Khánh Hòa vừa kí quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Phúc Hạt (trú tại TP Nha Trang) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ, ngày 3/2 vừa qua, có hai du khách D.H.T Và L.P.T từ huyện Củ Chi (TP.HCM) đến TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) chơi. Hai vị khách này thuê KS Quang Vinh (đường Tuệ Tĩnh) để nghỉ lại.

Sau khi đi nhậu, 21h tối cùng ngày, hai vị khách này gặp 2 người lái xe ôm dạo gồm Đặng Tấn Dên (ngụ ở Nha Trang) và Nguyễn Ngọc Sang (ngụ tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), và được giới thiệu đến 1 địa điểm massage với nhân viên phục vụ trẻ, đẹp và chiều khách.

Khoảng 10 phút sau, Dên và Sang chở 2 người khách này tới 1 điểm massage không tên ở đại lộ Nguyễn Tất Thành (TP Nha Trang) để thư giãn với giá là 200.000 đồng/người. Khi trở về, hai vị khách đã phát hiện bị mất 17 triệu đồng cất trong túi quần.

Sự việc ngay lập tức được trình báo cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an tỉnh Khánh Hòa. Cơ quan chức năng đã tiến hành mời Nguyễn Ngọc Sang lên để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, Sang đã khai nhận “liên kết” cùng với Lê Phúc Hạt (chủ tiệm massage) để thực hiện 4 vụ cướp tài sản với tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Thực hiện thành công 3 vụ đầu tiên, Sang được Hạt cho 800.000 đồng. Tới vụ thứ 4 nói trên thì bị phát hiện.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ, đề nghị truy tố 2 người lái xe ôm đóng vai trò “cò” và 2 nhân viên massage khác.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn