Massage thiếu tiền còn cướp tài sản chủ tiệm hớt tóc

Pháp luậtThứ Bảy, 26/04/2014 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Quỵt tiền massage, nhóm đối tượng nghĩ ra cách đánh rơi tiền để lấy lý do cướp tài sản của chủ tiệm hớt nhưng bất thành.

(VTC News) - Quỵt tiền massage, nhóm đối tượng nghĩ ra cách đánh rơi tiền để lấy lý do cướp tài sản của chủ tiệm hớt nhưng bất thành.

Chiều 25/4, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm gian đối với Nguyễn Khắc Thanh Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Văn Đề (SN 1987, cùng tạm trú quận 9, TP.HCM) về tội danh “Cướp tài sản”.
Tiệm hớt tóc An nơi xảy ra vụ cướp táo tợn 
Liên quan đến vụ án, hiện cơ quan công an đang truy bắt hai đối tượng còn lại là Phước và Nam (chưa rõ lai lịch) để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h đêm 21/4, Tuấn, Đề, Phước và Nam đến tiệm hớt tóc An nằm trên đường Tây Hòa, phường Phước Long A, quận 9 gội đầu, massage. Do không đủ tiền nên cả 4 đối tượng nói quay vê phòng trọ gần đó lấy tiền đến trả.
Về đến phòng trọ, Đề nói bị mất 3 triệu đồng tại tiệm hớt tóc An nên rủ Tuấn mang dao Thái Lan quay lại lấy. Vừa gặp anh N.H.Đ (SN 1986, chủ tiệm hớt tóc), Đề chửi bới om sòm, yêu cầu anh Đ phải trả 3 triệu đồng mà Đề nói rằng làm rơi ở tiện hớt tóc của anh Đ.
Sau một hồi cãi lý không được, giữa anh Đ và Đề xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, tên Tuấn đang đứng gần đó xông vào khống chế và dùng dao kề vào cổ bắt anh Đ phải đưa tiền, nếu không sẽ giết chết.
Nghe tiếng tri hô của nhân viên trong tiệm hớt tóc An, một số người dân chạy đến ứng cứu và đã tước được con dao Thái Lan trên tay tên Tuấn, đồng thời khống chế bắt giữ đối tượng này và giao cho công an xử lý. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Sỹ Hưng

Bình luận
vtcnews.vn