Mạo danh thanh tra chính phủ, lừa đảo 1,2 tỷ đồng

Pháp luậtThứ Năm, 15/12/2016 14:31:00 +07:00

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Trần Công Trung với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/12, Công an Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Trần Công Trung (SN 1978, trú tại xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

bat-giam-doi-tuong-gia-mao-thanh-tra-chinh-phu-1738

Đối tượng Trần Công Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp 

Theo đó vào tháng 7/2013, Trần Công Trung và Phạm Thị Phương đã dụ dỗ 2 người ở cùng huyện, hứa hẹn rằng sẽ xin việc vào làm tại cơ quan nhà nước với số tiền 1 tỷ 195 triệu đồng. Xin việc không thành, hai đối tượng trên cũng không trả lại tiền cho nạn nhân.

Trần Công Trung vốn hành nghề lái xe ôm lâu năm tại Hà Nội rồi quen biết với Phạm Thị Phượng (SN 1974, ở xã Hòa Khánh, Cái Bè, Tiền Giang), cũng là lao động ở Hà Nội.

Vốn "có khiếu" lừa đảo, cả hai đã câu kết đi lừa nhiều người chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Trung và Phượng là giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, lừa những người nhẹ dạ bằng hình thức nhận tiền xin việc rồi đánh bài chuồn.

Hiện đối tượng Phạm Thị Phượng đang bị Công an Thanh Hóa tiếp tục truy bắt.

Video: Giả mạo quen biết cán bộ xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lê Ban
Bình luận
vtcnews.vn