Mạo danh nhà báo vòi tiền doanh nghiệp

Pháp luậtThứ Bảy, 09/06/2012 05:17:00 +07:00

(VTC News) – Mạo danh là nhà báo của một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Trung đã điện thoại đến Cty Phú Mỹ Hòa để đòi viết bài và vòi tiền.

(VTC News) – Mạo danh là nhà báo của một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, Trung đã điện thoại đến Cty Phú Mỹ Hòa để đòi viết bài và vòi tiền doanh nghiệp, sự việc bị phát lộ khi chủ doanh nghiệp tố cáo đến công an.




Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Bé, Giám đốc Cty TNHH Phú Mỹ Hòa (trụ sở số 44 Thái Phiên, Đà Nẵng) và chồng là ông Ngô Văn Điều. Từ giữa tháng 5/2012, vợ chồng bà Bé nhận được nhiều cuộc điện thoại của một người đàn ông tự xưng là nhà báo tên Dũng và Thành Trung, công tác tại Báo Công an TP Đà Nẵng liên hệ đề nghị viết bài. Bị từ chối, vị “nhà báo” này chuyển sang vòi tiền và hẹn gặp để làm việc cụ thể.
Nguyễn Thành Trung tại cơ quan công an 

Bị vòi tiền, bà Bé đã báo cáo sự việc đến công an phường Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) nhờ can thiệp, xử lý. Đúng hẹn, đến 16h chiều ngày 8/6, khi vị “nhà báo” này tìm đến công ty thì bị lực lượng công an Q.Liên Chiểu mời về trụ sở công an phường Hòa Khánh Nam để làm rõ sự việc.
Giấy giới thiệu mang tên Nguyễn Thành Trung có in logo Báo Công an Đà Nẵng đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, xác minh  

Tại đây, vị “nhà báo” này khai tên là Nguyễn Thành Trung (SN 1979, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), hiện là phóng viên Báo Công an thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Trung không trình được giấy Chứng minh nhân dân và trình những giấy tờ liên quan chứng minh là nhà báo của báo Công an TP Đà Nẵng.

Tiếp tục kiểm tra các giấy tờ mang theo, Trung không trình ra Giấy giới thiệu số 09/GGT-BĐT do Công ty truyền thông Báo điện tử (địa chỉ tại Quảng Nam) cấp, thời hạn đến ngày 31/5/2012, đồng thời có in logo Báo Công an thành phố Đà Nẵng, với nội dung: “Công ty truyền thông Báo điện tử trân trọng giới thiệu Nguyễn Thành Trung. Chức vụ: Nhân viên truyền thông có nhiệm vụ đến quý cơ quan để liên hệ công tác theo tinh thần thư mời ký ngày 17/2/2012 của Báo Công an thành phố Đà Nẵng. Kính mong quý cơ quan giúp đỡ anh Trung hoàn thành nhiệm vụ”. 
Trong cặp của Nguyễn Thành Trung, cơ quan công an thu giữ rất nhiều bản hợp đồng, thu mời quảng cáo của các báo như Giáo dục thời đại, Cảnh sát toàn cầu, Công an TP Đà Nẵng...

Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ nhiều bản hợp đồng, thư mời quảng cáo photo của các báo như: Báo Giáo dục & Thời đại; Cảnh sát toàn cầu, (ấn phẩm của Báo Công an Nhân dân); Báo CA TP Đà Nẵng; Đại diện ấn phẩm “Cảnh sát nhân dân-lực lượng xung kích”; Thư mời quảng cáo và tài trợ cho ấn phẩm “Cảnh sát nhân dân-Lực lượng xung kích trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm”…

Nguyễn Thành Trung còn có “Giấy giới thiệu” với chức danh là nhân viên phòng truyền thông của Báo CA TP Đà Nẵng. Trong giấy giới thiệu này có in golo của Báo CA Đà Nẵng, nhưng bên cạnh lại in thêm golo của “Báo Truyền thông - Điện tử” do Công ty cổ phần Truyền thông Báo điện tử (có trụ sở không rõ ràng tại tỉnh Quảng Nam) cấp.

Trong khi đó, theo xác nhận của một số phóng viên, nhà báo công tác tại Báo Công an TP Đà Nẵng, cơ quan báo chí này không có phóng viên nào tên Dũng hay nhân viên tên Nguyễn Thành Trung. 
Hiện vụ việc đang được các cơ quan công an  tiếp tục điều tra, làm rõ.


Bửu Lân

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn