Mạo danh nhà báo tống tiền ở Thanh Hoá: Bắt thêm một phụ nữ

Pháp luậtThứ Tư, 31/10/2018 07:27:00 +07:00

Đôi nam nữ giả danh nhà báo, doạ viết bài phanh phui sai phạm để buộc doanh nghiệp chi tiền mua sự im lặng.

Chiều 30/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt, khởi tố Vũ Thị Hải Hoàng (28 tuổi, ở phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cô gái bị cáo buộc là một trong số người tham gia tống tiền doanh nghiệp cùng Ngô Văn Khích.

khich

Nghi can Ngô Văn Khích. (Ảnh: C.A)

Trước đó, vào tối 23/10, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Ngô Văn Khích (còn gọi là Đăng Hạ, 34 tuổi, ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đang nhận tiền của một doanh nghiệp ở huyện Thọ Xuân.

Nhà chức trách cáo buộc, thời gian qua Khích liên tục về Thanh Hoá, xưng danh là phóng viên. Anh ta gặp gỡ một số doanh nghiệp và hù doạ đã phát hiện ra sai phạm, sau đó đe dọa viết bài nhằm ép buộc doanh nghiệp phải đưa tiền để được "cho qua".

Khích đang nhận 50 triệu đồng của một cơ sở kinh doanh ở thị trấn Thọ Xuân thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Công an đã thu giữ ba máy tính, hai laptop, ba điện thoại di động, 10 giấy giới thiệu và nhiều giấy tờ liên quan đến một cơ quan báo chí, hai thẻ ATM và 50 triệu đồng...

Khích khai làm cộng tác viên cho một số tờ báo, trang thông tin điện tử. Lợi dụng danh nghĩa này, anh ta đã về Thanh Hóa gặp gỡ một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn