Mạo danh công an, xin bỏ qua vi phạm giao thông

Pháp luậtThứ Ba, 10/09/2019 08:05:00 +07:00

Tự xưng là lãnh đạo một đơn vị thuộc Công an Hà Nội, Đào Minh Tuấn trình bảng số hiệu giả để xin cảnh sát giao thông bỏ qua cho người quen vi phạm.

Ngày 9/9, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 6 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã bàn giao Đào Minh Tuấn (34 tuổi, quê Hải Dương) cho cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm làm rõ việc mạo danh công an.

Sáng cùng ngày, tổ tuần tra Đội CSGT số 6 xử lý một thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm trên đường Phạm Văn Đồng. Lực lượng chức năng đang lập biên bản vi phạm thì Tuấn đến giới thiệu là lãnh đạo một đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội.

Sau đó, Tuấn trình bảng số hiệu ngành công an, ghi chức danh phó trưởng phòng để xin CSGT bỏ qua cho thanh niên đi xe máy.

mao danh

Đào Minh Tuấn cùng bảng số hiệu giả. (Ảnh: N.T.)

Thấy nghi vấn, tổ công tác mời Tuấn về Công an phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm làm việc. Tại đây, anh ta thừa nhận không phải cán bộ công an và cho biết đã mua số hiệu qua mạng với giá 300.000 đồng.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội), nếu người đàn ông mang số hiệu đi lừa đảo thì hành vi đó cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp xác định anh này sử dụng bảng hiệu trên để đi xin CSGT bỏ qua phương tiện vi phạm, không lập biên bản xử phạt lỗi giao thông, thì sẽ bị phạt hành chính từ 500.000 - 1,5 triệu đồng, theo Khoản 1, Điều 19 Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ.

Còn nếu xác định người này có hành vi sản xuất trái phép hoặc làm giả số hiệu thì sẽ bị phạt tiền tối đa 30 triệu đồng theo Nghị định 167.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn