Mạo danh công an 'vòi' tiền người đi đường

Pháp luậtThứ Sáu, 22/01/2016 08:20:00 +07:00

Mặc quân phục mạo danh công an, Huấn chuyên lê la khắp các đường phố để chặn xe người đi đường xử phạt, vòi tiền.

Mặc quân phục mạo danh công an, Huấn chuyên lê la khắp các đường phố để chặn xe người đi đường xử phạt, vòi tiền.

Ngày 21/1, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tạm giữ hình sự Phạm Vũ Huấn (28 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để phục vụ điều tra. Thanh niên này bị tình nghi giả công an, cưỡng đoạt tài sản người tham gia giao thông.
Huấn chuyên mặc quân phục để ra đường chặn xe, vòi tiền người tham gia giao thông (Ảnh minh hoạ)
Huấn chuyên mặc quân phục để ra đường chặn xe, vòi tiền người tham gia giao thông (Ảnh minh hoạ) 
3 ngày trước, tổ công tác Công an Dĩ An tuần tra địa bàn phát hiện Huấn điều khiển xe máy mang quân phục công an không đúng quy định và có biểu hiện lạ nên tiếp cận, làm rõ. Bị lực lượng chức năng truy hỏi, hành vi giả mạo của thanh niên 28 tuổi bại lộ.

Tại cơ quan điều tra, anh ta khai nhận giả danh cán bộ công an với mục đích chặn xe người tham gia giao thông để “xử phạt”. Những người không vi phạm, Huấn nói sẽ chặn xe vòi tiền, dọa nạt để chiếm đoạt tài sản.

Công an tình nghi thanh niên này đã chặn xe và cưỡng đoạt tài sản nhiều người. Tuy nhiên, lực lượng chức năng mới xác định được một nạn nhân là anh Trương Minh Đức (ngụ TP HCM).

Video: Ngang nhiên mạo danh công an

Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn