Mạo danh cán bộ để lừa tiền, giám đốc công ty lĩnh án 10 năm tù

Bản tin 113Thứ Bảy, 09/07/2022 10:25:06 +07:00
(VTC News) -

Với thủ đoạn mạo danh cán bộ một cửa TP Tam Kỳ (Quảng Nam), Lương Văn Tiến lừa tiền nhiều người bằng chiêu bài hỗ trợ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 10 năm tù đối với Lương Văn Tiến (39 tuổi, trú xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mạo danh cán bộ để lừa tiền, giám đốc công ty lĩnh án 10 năm tù - 1

Bị cáo Tiến tại phiên tòa. (Ảnh: B.N)

Theo cáo trạng, Lương Văn Tiến đăng ký thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng Nam và giữ ghế giám đốc. Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2020, Tiến giả danh cán bộ thuộc bộ phận một cửa TP Tam Kỳ để ký 4 hợp đồng chuyển mục đích sử dụng đất, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 620 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 9/12/2019, thông qua mối quan hệ quen biết, Tiến gặp anh Trương Ngọc H. (46 tuổi, trú TP Hội An, Quảng Nam), tự nhận mình là cán bộ tại bộ phận một cửa ở TP Tam Kỳ và có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất.

Tin lời, anh H. ký hợp đồng với Tiến để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với thửa số 12, tờ bản đồ số 12 tại thôn Phước Thắng (xã Cẩm Kim, TP Hội An) với số tiền 750 triệu đồng.

Theo yêu cầu của Tiến, anh H. giao giấy CMND, hộ khẩu, giấy tờ của mảnh đất và chuyển khoản trước 250 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, Tiến không thực hiện bất kỳ hoạt động gì liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo hợp đồng. Do anh H. nhiều lần hỏi nên Tiến viết giấy cam kết, hẹn đến ngày 25/1/2021 sẽ hoàn trả nhưng không thực hiện.

Ngày 14/1/2020, Tiến gặp chị Võ Thị Thùy L. (49 tuổi, trú TP Hội An). Y lại mạo danh cán bộ tại bộ phận một cửa TP Tam Kỳ, tuyên bố có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Chị này ký với Tiến hợp đồng dịch vụ, theo đó Tiến sẽ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất màu sang đất ở đối với thửa 596, tờ bản đồ số 04, địa chỉ tại xã Cẩm Thanh (TP Hội An) với giá 300 triệu đồng.

Sau đó, chị L. giao cho Tiến giấy CMND, hộ khẩu, giấy tờ của mảnh đất và 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Tiến không làm bất cứ thủ tục gì để chuyển mục đích sử dụng đất như thoả thuận. 

Cũng với thủ đoạn tương tự, Tiến lừa anh Nguyễn Kim T. (26 tuổi, trú TP Hội An) số tiền 170 triệu đồng.

Sau khi lừa đảo, Tiến bỏ sim điện thoại nhằm cắt liên lạc với các bị hại và bỏ trốn vào tỉnh Đắk Lắk.

Sau nhiều lần không liên lạc được với Tiến, tháng 3/2021, các bị hại làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tố cáo y chiếm đoạt tài sản. Từ chứng cứ các bị hại cung cấp, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc và bắt giữ Tiến.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn