Mảnh vỡ vệ tinh Trung Quốc chụp được đã biến mất

Thế giớiThứ Năm, 13/03/2014 02:52:00 +07:00

Giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman xác nhận không tìm thấy mảnh vỡ máy bay

Ngày 13/3, một quan chức hàng không Malaysia khẳng định không hề tìm thấy mảnh vỡ tại địa điểm mà vệ tinh của Trung Quốc đã chụp được một số hình ảnh.

Hình ảnh các vật thể được vệ tinh chụp tại "khu vực biển tình nghi là hiện trường vụ tai nạn

Tài khoản Twitter của hãng tin AP cho biết giám đốc cơ quan hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman xác nhận không tìm thấy mảnh vỡ máy bay nào ở nơi mà các hình ảnh vệ tinh của Trung Quốc đã xác định.
Hãng tin này cũng dẫn lời cơ quan chức năng Việt Nam cho hay phía Việt Nam đã tìm kiếm khu vực trong ảnh nhưng không đạt kết quả nào.
Sáng 13/3, Việt Nam đã cử máy bay AN26 tới vùng biển mà ảnh vệ tinh của Trung Quốc chụp được ba vật thể nghi là mảnh vỡ từ cánh máy bay Malaysia Airlines bị mất tích.
Cụ thể, trong sáng nay, máy bay AN26 đã nhận được lệnh bay dọc đường thông báo bay (FIR) để rà soát, xác minh thông tin nghi vấn nhìn thấy mảnh vỡ của máy bay Boeing 777-200 mang số hiệu MH370.
Cũng trong sáng nay, tùy viên quân sự của phía Malaysia đã có mặt để làm việc cùng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam.
Vị đại diện này cho hay, Malaysia đã cử hai tàu và hai máy bay đến khu vực nghi vấn để kiểm tra.
Trước đó, Malaysia cho biết đã triển khai một máy bay tới điều tra tại khu vực các vệ tinh Trung Quốc chụp được ảnh ba "vật thể trôi nổi tình nghi" của chiếc máy bay bị mất tích hôm 8/3 vừa qua.
Khu vực này nằm gần một địa điểm mà một số quốc gia cũng đang tìm kiếm các mảnh vỡ của chiếc máy bay của hàng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người gặp nạn.

Bình luận
vtcnews.vn