Manh mối lần ra 'động bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Pháp đìnhThứ Bảy, 03/04/2021 20:46:57 +07:00

Từ lời khai của người đàn ông buôn bán ma túy đá bị bắt giữ, cảnh sát lần ra đường dây tội phạm do Nguyễn Xuân Quý điều hành.

Nguyễn Xuân Quý (38 tuổi, ở huyện Thanh Trì), được xác định là người cầm đầu đường dây ma túy tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, vừa bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam cùng 5 người khác.

Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), vỏ bọc của Nguyễn Xuân Quý bị lộ tẩy sau khi công an bắt giữ một người đàn ông mang theo nhiều ma túy tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Rạng sáng 15/1, PC04 bắt quả tang Lê Xuân Quyết ngồi trong ô tô Mazda đỗ trên đường Đại Dương, mang rất nhiều ma túy để bán. Khám xét nơi ở của Quyết ở khu đô thị này, cảnh sát thu giữ súng hoa cải và cân điện tử dính một ít hàng trắng.

Manh mối lần ra 'động bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 - 1

Hơn 6 kg ma túy được giấu trong bệnh viện tâm thần.

Quyết khai thông qua các mối quan hệ xã hội, anh ta quen Nguyễn Xuân Quý, khi đó đang chữa bệnh bắt buộc ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, từ trước Tết Nguyên đán 2021. Đáng chú ý, Quyết thừa nhận 3 lần mua ma túy từ Quý và trả cho người này hàng chục triệu đồng.

Bí mật thu thập thêm chứng cứ, cảnh sát dựng được chân dung Nguyễn Xuân Quý, kẻ có tiền án và tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, điều khiến các trinh sát PC04 ngạc nhiên đó là vì sao Quý bị chữa bệnh bắt buộc ở nơi được quản lý rất chặt chẽ, chỉ có cán bộ bệnh viện được ra vào, lại có thể buôn bán ma túy cho người ngoài như Quyết.

Theo cảnh sát, năm 2018, Công an huyện Thanh Trì điều tra vụ tàng trữ ma túy và đề nghị giám định tâm thần đối với Nguyễn Xuân Quý, một trong các bị can. Khi Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận Quý mắc chứng rối loạn cảm xúc, VKS ra quyết định bắt buộc anh ta phải đi chữa bệnh từ tháng 11/2018.

Quá trình điều trị, Quý tạo lập quan hệ thân thiết với một số cán bộ ở bệnh viện, trong đó có Nguyễn Anh Vũ, để được cầm chìa khóa những nơi cách ly và tự do đi lại. Quý còn cải tạo căn buồng dùng để điều trị bệnh, lắp thêm dụng cụ để biến nơi đây thành phòng "bay lắc".

Manh mối lần ra 'động bay lắc' trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 - 2

Nguyễn Anh Vũ (trái) và Nguyễn Xuân Quý. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Tháng 1/2020, trong một lần trốn viện ra ngoài, Quý bị Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt giữ do tàng trữ ma túy. Tuy nhiên, người này có bệnh án tâm thần nên cảnh sát lại trả về cơ sở điều trị.

"Quý cầm đầu băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự", chỉ huy PC04 đánh giá.

Sau gần một năm thu thập chứng cứ, sáng 20/3, PC04 bắt quả tang 3 đàn em của Quý, gồm Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường, đang đi giao ma túy theo chỉ đạo của kẻ cầm đầu. Từ lời khai của đồng bọn, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Xuân Quý khi hắn đang sử dụng ma túy tại một khách sạn ở quận Hai Bà Trưng.

Khám xét căn buồng nơi Quý điều trị, ban chuyên án thu giữ hơn 6 kg ma túy được người này cất giấu trên trần nhà. Nguyễn Anh Vũ cũng bị bắt giữ do bao che, không tố giác hành vi của Quý.

Ngày 1/4, Bộ Y tế đình chỉ công tác đối với ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, để làm rõ trách nhiệm và hợp tác với cơ quan điều tra liên quan vụ việc bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý.

Cơ sở y tế này cũng tạm đình chỉ bác sĩ Đỗ Thị Lưu, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, nơi Quý trực tiếp điều trị, và điều dưỡng Tạ Thị Thêm.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn