Mạng xã hội Trung Quốc rộ thuyết âm mưu Mỹ là nguồn phát tán virus đậu mùa khỉ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 24/05/2022 16:09:38 +07:00
(VTC News) -

Cư dân mạng Trung Quốc tố Mỹ là nguồn phát tán virus đậu mùa khỉ hiện đã được ghi nhận ở trên 10 quốc gia.

Theo Bloomberg, đậu mùa khỉ đang là một trong những chủ đề được quan tâm phổ biến trên mạng xã hội Weibo, Trung Quốc những ngày qua. Trong đó, hashtag (từ khoá chủ đề) về vụ Mỹ phát hiện hai ca nghi mắc bệnh đã thu hút hơn 51 triệu lượt xem (tính đến 23/5).

Mạng xã hội Trung Quốc rộ thuyết âm mưu Mỹ là nguồn phát tán virus đậu mùa khỉ - 1

(Ảnh minh họa)

Một báo cáo an toàn sinh học năm 2021 do tổ chức phi chính phủ Mỹ Nuclear Threat Initiative thực hiện từng đề cập đến viễn cảnh có khả năng xảy ra đại dịch đậu mùa khỉ. Điều này giờ bị các cư dân mạng Trung Quốc nhắm vào, và cho rằng chính phủ Mỹ biết trước việc dịch này sẽ bùng phát.

Influencer (người có tầm ảnh hưởng) Shu Chang, sở hữu 6,41 triệu lượt theo dõi trên Weibo, cáo buộc rằng điều này cho thấy “kế hoạch của Mỹ về việc làm rò rỉ virus đậu mùa khỉ được tạo ra nhờ kĩ thuật sinh học”. Bài đăng nhận được hơn 7.500 lượt thích và 660 bình luận, nhiều bình luận đồng tình. Một số chỉ trích Mỹ là “quá sức tưởng tượng”.

Ngoài ra, các bài đăng khác ủng hộ thuyết âm mưu này cũng nhận được hàng chục nghìn lượt thích trên Weibo.

Virus đậu mùa khỉ, có họ hàng với virus đậu mùa và có khả năng gây chết người, vốn lưu hành ở một số vùng tại châu Phi. Nhưng gần đây các quan chức y tế lo ngại khi bệnh có dấu hiệu lan truyền sang châu Âu, Bắc Mỹ và một số nơi khác. Trung Quốc chưa báo cáo ca bệnh nào.

Chuyên gia WHO cho biết, có ít nhất hơn 100 ca nghi ngờ mắc hoặc được xác nhận mắc đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các nhà khoa học đang tìm hiểu nguồn gốc của các ca bệnh. WHO cũng yêu cầu các phòng khám da liễu và trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng khám sức khỏe tình dục, cảnh giác với khả năng xuất hiện bệnh.

Bệnh đậu mùa khỉ thường không dễ lây lan giữa người với người, song nó có thể lây truyền qua tiếp xúc gần gũi, hoặc tiếp xúc giữa người khỏe mạnh với các vật dụng mà người bị bệnh đậu mùa khỉ sử dụng, chẳng hạn như quần áo, giường hoặc đồ dùng khác.

Những thông tin không chứng thực về y tế đã lan truyền ở Trung Quốc và Mỹ từ trong đại dịch COVID-19. Hai nước từng tranh cãi gay gắt về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2. Trung Quốc cáo buộc Mỹ tạo ra virus tại một căn cứ quân sự, trong khi đó truyền thông Mỹ đề cập đến giả thuyết virus bị rò rỉ từ cơ sở nghiên cứu ở Vũ Hán – thành phố ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Liên quan đến thuyết âm mưu virus đậu mùa khỉ, truyền thông nhà nước Trung Quốc chưa có ý kiến gì. 

Phương Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp