Mang súng đi gây sự, bị 'cướp' ngay trên tay

Pháp luậtThứ Hai, 24/02/2014 08:22:00 +07:00

Cầm khẩu ru lô và súng hoa cải đến phòng trọ của một người để giải quyết mâu thuẫn nhưng không ngờ Nguyên lại bị nạn nhân tước đoạt đem trình báo công an.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin điều tra, vào khoảng 1h30 rạng sáng 21/2 Nguyên tìm đến phòng trọ của ông Nguyễn Bá D. ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để nói chuyện phải trái vì trước đó giữa hai người có phát sinh mâu thuẫn.

Trong lúc hai bên to tiếng với nhau Nguyên rút khẩu súng ngắn định bắn ông D. nhưng đã bị ông này tước đoạt. Ngay sau đó Nguyên tiếp tục rút ra khẩu súng hoa cải đe dọa, tuy nhiên trong lúc giằng co khẩu súng trên cũng bị ông D. giật được vứt vào bụi cỏ gần phòng trọ. 

Không thực hiện được ý đồ, Nguyên bỏ đi. Ông D. đến công an huyện Bình Chánh trình báo sự việc, giao nộp khẩu súng ngắn rulô có 6 viên đạn tước đoạt từ tay Nguyên. Công an cũng đã tìm thấy khẩu súng hoa cải (có 1 viên đạn) gần phòng trọ ông D. 

Truy xét nhanh, khi đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh ập vào căn nhà Nguyên đang ở trên địa bàn thì đối tượng này đã tẩu thoát từ trước. Công an thu giữ được công cụ hỗ trợ là 1 roi điện, 1 dùi cui bằng kim loại. Ngoài ra còn có 1 súng bút, 1 viên đạn dùng cho súng bút và 1 viên đạn của súng AK. Cùng ngày, Nguyên đã bị bắt giữ. 

Bình luận
vtcnews.vn