Mang súng bắn đạn bi đến nhà con nợ uy hiếp để cướp xe máy

Pháp luậtThứ Năm, 07/03/2019 17:10:00 +07:00

Do con nợ vay tiền không trả, Thanh và Xuyên đã mang súng bắn đạn bi đến nhà người này uy hiếp, cướp xe máy.

Ngày 7/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Minh Chí Thanh (SN 1989, ngụ tỉnh Long An) và Hà Mẫn Xuyên (SN 1995, ngụ tỉnh Tiền Giang) về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1978, ngụ huyện Châu Thành) vay của Thanh số tiền 42 triệu đồng với lãi suất 5%. 

Do không có khả năng chi trả lãi nên Lợi xin Thanh cho trả tiền gốc, trừ dần mỗi tháng 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, Lợi trả được 1 tháng và không trả nữa.

Ngày 21/7/2018, Thanh rủ Xuyên mang theo súng bắn đạn bi đến nhà Lợi để đòi nợ. Tại đây, Lợi đã bị 2 người này dùng súng bắn 3 phát vào người, đồng thời uy hiếp, cướp xe máy.

Anh Lợi sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Xuyên và Thanh được công an mời về trụ sở làm việc. Tại đây, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn