Mang pháo sáng đi 'bão' mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam, đôi nam nữ bị tạm giữ

Thời sựThứ Sáu, 07/12/2018 11:28:00 +07:00

Mang pháo sáng ra đường ăn mừng đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines, đôi nam nữ bị lực lượng 141 chặn giữ cùng hàng chục quả pháo.

Sáng 7/12, tổ công tác Y7/141 (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa bàn giao một đôi nam nữ có hành vi tàng trữ pháo cho Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Theo tổ công tác Y7/141, sự việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 6/12, tại ngã 5 Nguyễn Thái Học – Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam và Philippines, nhiều CĐV lợi dụng đám đông cuồng nhiệt đã đốt pháo sáng ăn mừng.

Lúc này, tổ công tác Y7/141 theo dõi và phát hiện 2 người là Nguyễn Trường Giang (SN 1994, trú tại Láng Hạ, TP Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1997, trú tại Láng Hạ, TP Hà Nội) mang theo pháo sáng và pháo đốt.

bat phao sang

Lực lượng chức năng tạm giữ đôi nam nữ thanh niên vì hành vi tàng trữ pháo. 

Khi 2 người này đến ngã 5 Nguyễn Thái Học – Cửa Nam thì bị tổ công tác chặn lại kiểm tra và phát hiện 30 quả pháo sáng cùng 1 quả pháo nổ được cất trong cốp xe.

Tuy nhiên Giang và Thủy không lý giải được nguồn gốc số pháo trên nên lực lượng chức năng đã tạm giữ, đưa về Công an phường Cửa Nam để điều tra, làm rõ.

Được biết, ngày 6/12, Công an TP Hà Nội đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia giữ gìn an ninh trận tự sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam để kịp thời ngăn chặn đua xe trái phép và các đối tượng quá khích lợi dụng gây rối trật tự.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn