Mang dao mổ lợn vào quán cà phê chém người tới tấp

Pháp luậtThứ Tư, 24/02/2010 01:33:00 +07:00

(VTC News) – Một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê tại quán bên đường bất ngờ bị một đối tượng tay lăm lăm dao mổ lợn xông vào chém tới tấp.

(VTC News) – Một nhóm thanh niên đang ngồi uống cà phê tại quán bên đường bất ngờ bị một đối tượng tay lăm lăm 2 con dao mổ lợn xông vào chém khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Sự việc xảy ra vào lúc 16 giờ  ngày 23/2 trước số nhà  312, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khiến 1 người chết và 2 người khác bị thương nặng, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường xảy ra án mạng gây ra cái chết cho anh Nguyễn Xuân Hùng và chiếc áo để lại

Theo người dân nơi xảy ra vụ án mạng kể lại, vào thời điểm nói trên, nhóm người gồm Nguyễn Xuân Hùng (SN 1981, trú tổ 3);  Bùi Xuân Lý (SN 1987, trú tổ 4, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và một số thanh niên khác đang ngồi uống cà phê tại quán bên đường (đối diện với nơi xảy ra án mạng) thì bị tên Huỳnh Văn Vương (SN 1986, trú tổ 13, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) tay lăm lăm 2 con dao mổ lợn xông vào chém tới tấp.

Do bất ngờ, cả nhóm bỏ chạy. Khi chạy đến trước số nhà 312 thì Hùng đã bị Vương đuổi kịp, đâm nhiều nhát vào vùng ngực. Chưa hết, Vương tiếp tục truy đuổi và chém vào lưng Lý khiến anh này bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng CSĐT PC14, Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường

Hậu quả, anh Hùng chết tại chỗ, anh Lý bị thương nặng và bản thân Vương cũng bị thương do giằng co trong quá trình đâm chém anh Hùng và Lý.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, dân phòng và người dân đã kịp thời điện báo lực lượng công an phường phối hợp vây bắt Vương.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Vương là đối tượng đã từng có tiền án tiền sự. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an quận Liên Chiểu phối hợp với PC14, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội giết người đối với Huỳnh Văn Vương.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn