Mang 520kg lòng lợn thối ra Hà Nội tiêu thụ

Thời sựChủ Nhật, 23/08/2015 07:28:00 +07:00

520 kg lòng lợn thối được giấu trên xe khách từ Đà Nẵng mang ra Hà Nội để tiêu thụ đã bị bắt giữ

520 kg lòng lợn thối được giấu trên xe khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện bắt giữ ngày 22/8.

Trên xe khách này còn phát hiện thêm nhiều cá thể động vật hoang dã đang trên đường đi tiêu thụ.

Hơn 500kg lòng heo thối vận chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiêu thụ bị thu giữ và tiêu huỷ.
Hơn 500kg lòng lợn thối vận chuyển từ Đà Nẵng ra Hà Nội tiêu thụ bị thu giữ và tiêu huỷ
Chiều 22/8, tin từ Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình cho biết, đã hoàn tất hồ sơ để tiêu huỷ 520 kg lòng lợn thối bắt giữ được trước đó vào sáng cùng ngày.
Theo đó, hơn nửa tấn lòng lợn thối nói trên được Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Ninh Bình) phát hiện và thu giữ trên xe khách mang BKS 43S – 6292 chạy tuyến Đà Nẵng – Hà Nội do tài xế Phạm Công Tập (49 tuổi) trú tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng điều khiển.
Tài xế Tập khai nhận, số lòng lợn thối, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ nói trên được một người thuê chở từ Đà Nẵng ra bến xe Giáp Bát (Hà Nội) sẽ có người nhận, tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, Ninh Bình thì bị phát hiện bắt giữ.
12 cá thể động vật hoang dã được phát hiện trên đường đem đi tiêu thụ
12 cá thể động vật hoang dã được phát hiện trên đường đem đi tiêu thụ 
Cũng trên xe khách này, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Đức Vũ (29 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) đang vận chuyển 12 cá thể động vật hoang dã gồm: 7 cá thể tê tê, 5 cá thể rùa gai đựng trong các túi du lịch.

Vũ khai nhận, số hàng trên đang vận chuyển ra Hà Nam để tiêu thụ. Bên cạnh đó, từ năm 2013 đến nay, Vũ đã nhiều lần vận chuyển động vật, bình quân mỗi tháng vận chuyển một lần nhưng không bị bắt.
Hiện vụ việc nói trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Dân Trí
Bình luận
vtcnews.vn