Ngang nhiên mang thuốc nổ đi đánh cá trên biển Vĩnh Tân

Pháp luậtThứ Bảy, 01/07/2017 07:50:00 +07:00

Thuyền trưởng Vương khai nhận mang theo 2,1 kg chất nổ dùng để đánh bắt hải sản trên vùng biển Vĩnh Tân.

Ngày 30/6, Đồn Biên phòng Liên Hương (Tuy Phong, Bình Thuận) cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố đối với Tô Vương (30 tuổi, ngụ tại Lạc Sơn 2, Cà Ná, Thuận Nam, Ninh Thuận) về hàng vi Sử dụng vật liệu nổ để khai thác thủy sản.

Mang 2,1 kg thuoc no di danh ca tren bien Vinh Tan hinh anh 1

Tàu cá bị bắt giữ cùng số thuốc nổ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h40 ngày 28/6, lực lượng Biên phòng Vĩnh Tân, thuộc Đồn Biên phòng Liên Hương, phối hợp với Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong, thuộc Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản Binh Thuận, tuần tra và phát hiện tàu cá Ninh Thuận có công suất 270 CV, đang khai thác thủy sản tại vùng biển Vĩnh Tân, có dấu hiệu khả nghi nên áp sát kiểm tra.

Khi thấy lực lượng chức năng, Vương liền dìm một túi nylon màu đen xuống nước để phi tang nhưng bị cơ phát hiện và khống chế. Kiểm tra trong túi nylon có chứa 21 kíp nổ, 30 cm dây cháy chậm cùng với 2,1 kg thuốc nổ TNT.

Video: 'Bà hỏa' thiêu rụi 3 chiếc thuyền của ngư dân Bình Định lúc rạng sáng

Vương khai nhận con tàu trên do anh làm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên mang theo chất nổ để đánh bắt hải sản ở vùng biển Vĩnh Tân và biển Cà Ná.

Theo Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Tuy Phong, thời gian gần đây có rất nhiều vụ các phương tiện lén lút dùng chất nổ để đánh bắt thủy sản. Hành vi này gây tận diệt thủy sản và nguy hại đến môi trường biển. 

Mang 2,1 kg thuoc no di danh ca tren bien Vinh Tan hinh anh 2

 Vùng biển các tàu thuyền thường xuyên lén lút đánh bắt hải sản bằng chất nổ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn