Mancini chính thức giương cờ trắng, chào thua MU

Thể thaoChủ Nhật, 10/02/2013 11:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau trận thua đáng xấu hổ trước Southampton vào đêm qua, HLV trưởng Roberto Mancini cho rằng đội bóng của ông chỉ còn 10% cơ hội bảo vệ chức vô địc

(VTC News) - Sau trận thua đáng xấu hổ trước Southampton vào đêm qua, HLV trưởng Roberto Mancini cho rằng đội bóng của ông chỉ còn 10% cơ hội bảo vệ chức vô địch Premier League.


Kém MU 9 điểm trước khi bước vào vòng 26 Premier League nhưng Man City lại không biết chắt chiu điểm số trong những vòng đấu còn lại. Trận thua trước Southampton khiến họ không những chẳng thu hẹp được khoảng cách với Quỷ đỏ mà còn có thể bị đại kình địch bỏ xa.

Man City đã chơi quá tệ đêm qua 

Nếu đội bóng của Alex Ferguson giành trọn 3 điểm trước Everton, khoảng cách giữa hai đội khi ấy sẽ là 12 điểm, một khoảng cách gần như là không thể san lấp chỉ sau 12 vòng đấu.

Bản thân Roberto Mancini cũng ý thức được điều ấy. Phát biểu sau trận đấu với Southampton, chiến lược gia người Italia bày tỏ: "12 điểm là khoảng cách quá lớn vào lúc này. Chúng tôi đang chơi không tốt và gần như chỉ đá với 2 người ở trên sân. 2 chống 11, quá khó cho Man City".

"Tôi rất thất vọng vì màn trình diễn này. Chúng tôi đã để thua trong một tình huống mà tôi chưa từng thấy trong đời. Đây là trận đấu tồi tệ nhất của Man City trong khoảng 2, 3 năm trở lại đây. Chúng tôi đã chơi quá tồi, không mạnh mẽ và cũng chẳng có bản sắc gì suốt 90 phút", Mancini nói thêm.

Sai lầm của Joe Hart dẫn đến bàn thua thứ hai 

Buồn bã vì màn trình diễn nghèo nàn của các học trò, cựu huấn luyện viên trưởng của Inter cũng không quên đánh đòn tâm lý: "Chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ trở lại và phải luôn nhớ những gì đã làm được trong năm ngoái. Chúng tôi đã vô địch mùa giải trước và nhiều người nghĩ rằng chúng tôi có những cầu thủ hàng đầu. Nhưng có lẽ họ đã quên mất rằng, để được coi là cầu thủ hàng đầu, mỗi cầu thủ phải tập luyện chăm chỉ hàng ngày".

Lý giải cho thất bại tủi hổ trước Southampton, Roberto Mancini cho rằng đó là vì đội hình của ông quá thiếu nhân sự. "Sau loạt trận giao hữu giữa tuần, các cầu thủ chỉ có thể trở lại vào tối thứ năm hoặc ngày thứ sáu. Họ rất mỏi mệt và chúng tôi chỉ có 16 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu này".

Hiện mặt trận khả dĩ nhất cho Man City, giúp họ tránh được viễn cảnh một năm tay trắng là Europa League và FA Cup, với những trận đấu gặp Strømsgodset và Leeds.


Giả Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn