Manchester City mất Kevin De Bruyne trước chuỗi trận khó khăn

Thể thaoThứ Hai, 26/09/2016 16:14:00 +07:00

Chưa kịp vui mừng với chiến thắng thứ 10 liên tiếp, Pep Guardiola lại loay hoay với vấn đề nhân sự khi Kevin De Bruyne có thể vắng mặt 1 tháng vì chấn thương.

Cuối tuần qua, Manchester City đã có chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở Premier League khi đánh bại Swansea với tỉ số 3-1. Qua đó, thầy trò Pep Guardiola chính thức cân bằng thành tích toàn thắng 6 trận đầu mà Carlo Ancelotti thiết lập cùng Chelsea ở mùa giải 2009/2010, đồng thời củng cố vững chắc vị trí đầu bảng với 4 điểm nhiều hơn Tottenham Hotspur.

Tuy nhiên, Man City đã phải trả giá đắt cho thành tích đáng mơ ước nói trên. Kevin De Bruyne gặp phải chấn thương gân kheo nghiêm trọng ở phút 81 và rời sân ngay sau đó.

2

 De Bruyne gặp chấn thương trong trận đấu giữa Man City và Swansea City. Ảnh: Daily Mail

"Đó có thể là vết đau cơ bắp, nhưng tôi không phải bác sĩ. Thật đáng tiếc khi De Bruyne là cầu thủ rất quan trọng. Đó là lí do tại sao chúng tôi cần có một lực lượng dày dặn để có đủ nhân tố xoay xở" - Pep Guardiola chia sẻ về chấn thương của học trò.

Chưa có kết luận chính thức, song theo hàng loạt nhật báo như Daily Mail hay Mirror, De Bruyne có thể vắng mặt 1 tháng để chữa trị chấn thương. Như vậy, tiền vệ người Bỉ sẽ vắng mặt trong khoảng 5 trận đấu tới khi Man City bước vào giai đoạn thi đấu rất khó khăn.

1

 De Bruyne có thể vắng mặt trong 1 tháng tới

Cụ thể, Man City sẽ phải đối mặt với Celtic (28/9) và Barcelona (19/10) ở Champions League bên cạnh 3 trận đấu liên tiếp với những đối thủ sừng sỏ như Tottenham (2/10), Everton (15/10) hay Southampton (23/10) ở Premier League.

Sự thiếu vắng Kevin De Bruyne là tổn thất lớn khi ngôi sao 25 tuổi đang có phong độ cực tốt khi in dấu giầy vào 10 bàn thắng của Man City mùa này (ghi 3 bàn, có 7 đường kiến tạo). Pep Guardiola cũng hứa hẹn nâng tầm De Bruyne tới đẳng cấp của Lionel Messi - như vậy là đủ để thấy vai trò quan trọng của tiền vệ này.

3

De Bruyne đang có phong độ cực cao 

Không có De Bruyne, Pep Guardiola vẫn còn phương án dự phòng khi kéo David Silva trở lại trung tâm để điều tiết lối chơi. Pep Guardiola có thể không vui khi De Bruyne chấn thương, song đây cũng là cơ hội tốt để ông thầy người Tây Ban Nha chứng minh: Man City không phụ thuộc vào bất cứ cá nhân nào.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn