Man Utd vs Liverpool: Khác biệt ở người gác đền

Thể thaoChủ Nhật, 14/12/2014 01:39:00 +07:00

Trận Man Utd vs Liverpool sẽ được quyết định bởi phong độ của các thủ môn trong khung thành ở Old Trafford.

Có thể khẳng định rằng, David De Gea của Man United và Simon Mignolet của Liverpool vẫn mới chỉ là những thủ môn “giỏi”, chứ chưa thể là “cực kỳ xuất sắc”.

De Gea từng mắc hàng loạt sai lầm trong những ngày đầu tiên ở Old Trafford. Mignolet từng được ca ngợi lên tận mây xanh khi vừa chuyển đến Anfield. Nhưng trận Man Utd vs Liverpool tối nay sẽ chứng minh ai mới thực sự là người hùng.

Thời thế đổi thay

Mới ngày nào, anh chàng mảnh khảnh David De Gea còn khiến người hâm mộ phải... run rẩy mỗi khi xuất hiện trong khung thành, nay đã trưởng thành hơi bội phần. Không còn hình ảnh run rẩy đến nỗi thường xuyên mắc lỗi bắt bóng trong mùa giải đầu tiên, cũng không cần phải có một người cạnh tranh liên tục xoay vòng để tạo động lực cạnh tranh nữa.

Sir Alex Ferguson đã đúng: David De Gea có đủ những phẩm chất để trở thành một thủ môn hàng đầu.

De Gea chốt chặn tin tưởng của Man Utd
 De Gea chốt chặn tin tưởng của Man Utd
Ngược lại, Simon Mignolet đang đứng trước những ngày tháng khó khăn nhất trong sự nghiệp. Thủ thành người Bỉ đang thực sự không có được niềm tin của người hâm mộ, và có thể khẳng định đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh phải trải qua cảm giác này.

Đã có những so sánh cho thấy phong độ của anh không quá nổi bật so với khi còn ở Sunderland, nhưng rõ ràng Liverpool là một câu chuyện khác. Năm nay 26 tuổi, anh được kỳ vọng phải ngày một trở nên vững trãi hơn, chứ không phải mỏng manh hơn.


Chưa khi nào vị trí thủ môn lại giàu khả năng gây ảnh hưởng lên kết quả trận derby nước Anh như hiện tại. Cần nhớ rằng, trước mặt De Gea và Mignolet đang là những hàng phòng thủ lỏng lẻo, liên tục thay đổi nhân sự và tới nay vẫn chưa thể ổn định.

Chính vì vậy, rất có thể một pha cản phá tốt hoặc một lần mắc sai lầm của hai thủ môn sẽ trở thành bước ngoặt của trận đấu. Man United dường như có lợi thế về phong độ, nhưng như Paul Scholes từng viết trên tờ Independent, Liverpool luôn có khả năng mang một lối chơi hạng A vào màn đối đầu duyên nợ bậc nhất lịch sử bóng đá Anh này.

Nhưng nếu phải so sánh trực tiếp, dường như De Gea và Mignolet cũng mới chỉ là những thủ thành khá giỏi chứ chưa đạt đến mức độ “xuất sắc”.
Man Utd vs Liverpool
 Man Utd vs Liverpool
Vẫn thua kém Courtois và Hart

Cũng như De Gea, Mignolet đã thi đấu đủ 1.350 phút (15 trận tại Premier League) của đội cho tới thời điểm này. Cả hai đều có tổng cộng 4 lần giữ sạch lưới - một con số không quá tồi nếu đem so sánh với hai thủ môn được cho là hay nhất Ngoại Hạng Anh hiện tại là Thibaut Courtois và Joe Hart (mỗi người 5 lần).

Nếu như Mignolet đã để lọt 19 bàn, De Gea 17 bàn thì Courtois và Hart mới chỉ lần lượt 13 và 12 lần vào lưới nhặt bóng. Dĩ nhiên, thống kê này có sự đóng góp lớn từ hàng thủ.


De Gea nổi bật với tổng số lần cản phá cú dứt điểm - 32 lần, trong khi những người còn lại không vượt quá 28, nhưng đó lại không phải con số đáng tin. Nếu chia trung bình cho mỗi lần vào lưới nhặt bóng, sự khác biệt được thể hiện tương đối rõ ràng:
Clip: Man Utd thắng trận thứ 5 liên tiếp, đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh

Trong khi Courtois có 2,08 lần cản phá giữa mỗi bàn thua, Hart vượt trội với 2,8 lần thì De Gea chỉ là 1,88 còn Mignolet tệ nhất với 1,59 lần/bàn thua.


Trên The Telegraph, cựu danh thủ Gary Neville đưa ra một góc nhìn mà sau này chính Edwin van der Sar cũng phải gật đầu đồng ý: một thủ môn giỏi là một thủ môn bắt dính bóng thật nhiều, chứ không phải một người đấm bóng nhiều. Trên khía cạnh ấy, có thể thấy rõ rằng trong khi Mignolet (34 lần bắt dính bóng) và De Gea (32 lần) gần bằng nhau thì Courtois (46) và Hart (42) hoàn toàn vượt trội họ.

Sau cùng, quay trở lại với một yếu tố quan trọng khác, Mignolet và De Gea đã có lần lượt 3 và 2 lần mắc lỗi dẫn đến bàn thua thì cả Courtois lẫn Hart đều giữ cho bản thân “sạch” ở điểm này.

Quay trở về trận derby nước Anh, đây rõ ràng không phải thời điểm để Mignolet, De Gea hay hai đội chủ quản nghĩ tới Courtois hay Hart. Trận đấu này không phải là màn đối đầu mà phong độ chưa chắc đã ảnh hưởng tới thế trận, kết quả. Tất cả chỉ là vấn đề tâm lý mà thôi.

Ở điểm này, đang có sự khác biệt. De Gea chuẩn bị có hợp đồng 5 năm, còn Mignolet bị nhắc tới như một con tốt có thể bị “thí” nếu Liverpool đại bại mùa này.

Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn