Man Utd vs Arsenal: Solskjaer nên cất Rashford dự bị?

Bóng đá AnhChủ Nhật, 01/11/2020 17:36:27 +07:00

Dù vừa lập hat-trick và có phong độ cao nhưng Marcus Rashford nên xuất phát từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Arsenal sắp tới.

Marcus Rashford là siêu dự bị của Man Utd và anh nên vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Arsenal cuối tuần này. HLV Solskjaer nên sử dụng tiền đạo người Anh như vậy thường xuyên hơn vì tất cả các chỉ số chỉ ra đấy mới là nơi khiến Rashford trở nên nguy hiểm nhất.

Khi được đá chính, Rashford không thực sự ghi được nhiều bàn thắng và luôn cảm thấy gặp khó khăn. Nhưng khi vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu với RB Leipzig ở Champions League, anh đã lập một cú hat-trick chỉ trong vòng 16 phút. Và nếu nhìn vào những thời điểm mà Rashford lập công trong mùa giải này, các CĐV sẽ hiểu tại sao anh hợp với việc xuất phát trên băng ghế dự bị hơn.

Man Utd vs Arsenal: Solskjaer nên cất Rashford dự bị? - 1

 

Đầu tiên, Rashford đã ghi bàn vào lưới Luton ở phút 88 của trận đấu. Anh cũng đã ghi bàn trong hiệp 2 trận đấu gặp Brighton.

Trong trận đấu với Newcastle, Rashford đã ghi bàn ở những phút cuối cùng, điều tương tự cũng xảy ra ở trận gặp PSG. Thông thường, những bàn thắng của Rashford đến khi các hậu vệ đối phương đã cảm thấy mệt mỏi. Man Utd có lẽ nên thử nghiệm Rashford như vậy nhiều hơn.

Cuộc so tài với Arsenal tới đây được dự đoán sẽ rất căng thẳng. Nếu tỷ số vẫn là 0-0 sau 60 phút và Rashford được tung vào sân khi hậu vệ đối phương đã mệt mỏi, cầu thủ người Anh có thể là cá nhân quyết định trận đấu.

Một trong những lý do nữa mà Rashford nên dự bị là trên băng ghế dự bị hiện tại của Solskjaer, không còn cầu thủ nào ngoài Rashford có thể tạo đột biến. Vì vậy, khi Rashford ở đó, Solskjaer sẽ cảm thấy an tâm hơn khi trong tay mình còn một vũ khí bí mật dự phòng.

Man Utd vs Arsenal: Solskjaer nên cất Rashford dự bị? - 2

Rashford thường hiệu quả hơn khi được vào sân từ ghế dự bị

Rashford thường chơi tốt khi trận đấu mở vì khi đó anh có khoảng trống để bùng nổ. Nhưng Man Utd thường không thể mở trận đấu từ sớm vì khả năng phòng ngự của họ không tốt.

Họ cần phải có những cầu thủ làm các hậu vệ đối phương mệt mỏi trước để khi Rashford vào sân, những hậu vệ đó sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Anthony Martial rất phù hợp với nhiệm vụ này, Mason Greenwood cũng vậy.

Những điều Rashford làm được trên sân cỏ gần đây rất đáng ghi nhận. Nhưng anh vẫn là một cầu thủ trẻ và có những áp lực trên vai. Vì vậy, việc vào sân từ ghế dự bị không phải là xấu mà ngược lại sẽ có thể giúp ích cho Rashford rất nhiều.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn