Man Utd thua thảm Liverpool, Rashford xấu hổ

Bóng đá AnhThứ Năm, 28/10/2021 11:08:30 +07:00

Marcus Rashford cho rằng CĐV MU không đáng chứng kiến đội nhà thua Liverpool 0-5 trên sân Old Trafford.

"Tôi không biết phải nói gì sau trận thua hôm chủ nhật (0-5 trước Liverpool). Tôi rất xấu hổ, thật sự như vậy. Với MU, người hâm mộ là tất cả và những người ủng hộ đội bóng không xứng đáng nhận điều đó. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để sửa chữa sai lầm này. MU phải tự chuộc lỗi cho chính mình", Rashford chia sẻ trên trang cá nhân.

Bóng tối bủa vây Old Trafford sau khi MU bị đối thủ truyền kiếp đè bẹp 0-5. Riêng hiệp một, "Quỷ đỏ" thủng lưới 4 lần, điều chưa từng xảy ra khi MU chơi trên sân nhà ở Premier League.

Man Utd thua thảm Liverpool, Rashford xấu hổ - 1

MU lâm vào khủng hoảng sau trận thua Liverpool. Ảnh: Reuters.

Sau 50 phút, Liverpool dẫn 5-0. MU chỉ còn 10 người khi Paul Pogba nhận thẻ đỏ. Nhưng "The Kop" không mặn mà tấn công để ghi thêm bàn. Cựu hậu vệ Gary Neville gọi đây là nỗi xấu hổ khó chấp nhận với những người ủng hộ MU.

Thất bại trước Liverpool khiến tương lai HLV Ole Gunnar Solskjaer bị đe dọa. Những ngày qua, ban lãnh đạo MU họp nội bộ để đánh giá tình hình. CĐV MU muốn Solskjaer bị sa thải ngay lập tức nhưng thuyền trưởng người Na Uy sẽ giữ ghế ít nhất sau trận với Tottenham vào ngày 30/10.

Telegraph đưa tin sau trận Liverpool, toàn đội MU nán lại phòng thay đồ một thời gian. Cristiano Ronaldo trực tiếp đứng ra kêu gọi cả đội tiếp tục đặt niềm tin ở Solskjaer và bình tĩnh chờ động thái từ ban lãnh đạo.

Sir Alex Ferguson cũng đích thân tới trung tâm Carrington (đại bản doanh MU - PV) vào hôm sau. Nhưng theo BBC, Sir Alex đến để bàn với ban lãnh đạo MU thay vì bảo vệ Solskjaer.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp