Man Utd thất bại: Loay hoay tìm điểm tựa

Thể thaoThứ Hai, 03/11/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Man Utd chẳng có nổi một cầu thủ đẳng cấp để làm điểm tựa thành công.

(VTC News) - Man Utd chẳng có nổi một cầu thủ đẳng cấp để làm điểm tựa thành công. 

1. Xét riêng ở Premier League, có thể nói Arsenal đang là hình mẫu tiêu biểu cho việc tìm kiếm một cầu thủ điểm tựa để hướng tới những thành công. Mùa giải năm ngoái, Pháo thủ chiêu mộ Mesut Ozil và xây dựng lối chơi quanh cầu thủ này. Mùa giải hiện tại, họ có thêm Alexis Sanchez đang là “nguồn sinh lực” chính trong mỗi chiến thắng. 

Hay như Liverpool, hai mùa giải trước, dưới triết lý mới, lối chơi mới từ HLV Brendan Rodgers, việc The Kop thi đấu thăng hoa dựa vào sự tinh quái, bản năng săn bàn của Luis Suarez. 
Với cậu học trò cưng Luis Suarez, Rodgers suýt chút nữa đã giúp Liverpool vô địch Premier League sau 24 năm chờ đợi
Với cậu học trò cưng Luis Suarez, Rodgers suýt chút nữa đã giúp Liverpool vô địch Premier League sau 24 năm chờ đợi 
Ở những đội bóng tên tuổi kém hơn, Everton gia cố hàng công với Samuel Eto’o, Lukaku. Tottenham sau lần đại náo kỳ chuyển nhượng năm ngoái cũng đã dừng lại và đang phụ thuộc khá nhiều vào tiền vệ sáng tạo Christian Eriksen. 

Chung quy lại, cầu thủ điểm tựa là nhân tố phù hợp, hiểu rõ nhất mọi phương án chiến thuật được ban ra từ HLV trưởng. Và không ai khác ngoài cầu thủ này nắm chìa khóa mở ra chiến thắng cho đội bóng. 

2. Trong năm cuối cùng còn tại vị ở Man Utd, cựu HLV Sir Alex Ferguson chơi một canh bạc thật sự khi vung tiền chiêu mộ Robin Van Persie - lúc ấy 29 tuổi, có tiền sử chấn thương dày đặc. Mục đích của ông là lấy Van Persie làm điểm tựa để vớt vát những vinh quang còn lại trước khi “về vườn”. 

Và “Ông già gân” suýt chút nữa thành công. Dù Van Persie trở thành Vua phá lưới lẫn giúp Man Utd vô địch Premier League 2012-13, nhưng thất bại đáng tiếc trước Real Madrid đã vùi lấp mãi mãi ước vọng lớn nhất của Sir Alex - vô địch Champions League cùng Man Utd một lần nữa. 
Nếu may mắn hơn, Sir Alex đã có mùa giải cuối cùng của nghiệp huấn luyện trọn vẹn
 Nếu may mắn hơn, Sir Alex đã có mùa giải cuối cùng trọn vẹn
Sau khi Sir Alex nghỉ hưu, “Người được chọn” David Moyes lên nắm quyền và cũng cố gắng tìm kiếm cho riêng mình một nhân tố có thể giúp ông gặt hái được vinh quanh. Ông xoa dịu các mâu thuẫn nảy sinh giữa Quỷ đỏ với Wayne Rooney, mang về Old Trafford cậu học trò cưng ở Everton - Marouane Fellaini và sau đó là tiền vệ công xuất sắc nhất Premier League thời điểm đó - Juan Mata. 

Song, với vô vàn vấn đề liên quan đến thực lực, tầm nhìn của David Moyes, rốt cuộc, ông thất bại khi còn chưa định hình rõ ràng được cầu thủ điểm tựa trên sân của riêng mình. 

3. Ngay từ khi bắt đầu công việc tại Man Utd, dù khẳng định tất cả cầu thủ đều sẽ có cơ hội thể hiện ngang nhau, không thiên vị bất cứ ai, nhưng HLV Louis Van Gaal, qua những lời phát biểu, hành động của mình, phần nào cũng đã nổi bật lên ai sẽ là cầu thủ điểm tựa dưới trướng ông. Đó chính là Wayne Rooney với tấm băng đội trưởng. 

Tuy nhiên, qua cái cách mà Van Gaal quyết định Ryan Giggs là trợ lý số 1 trên băng ghế huấn luyện lẫn những lời khen có cánh dành cho huyền thoại đương thời mới chập chững bước vào nghiệp huấn luyện này thì, việc ông chọn Rooney có lẽ nặng tính tinh thần, đảm bảo an toàn cho chiếc ghế HLV trưởng của ông hơn là tạo ra điểm tựa trên sân cỏ. 
Những màn trình diễn khi còn ở phong độ đỉnh cao của Rooney
Nói như vậy không có nghĩa phủ nhận mọi cố gắng và tài năng của Rooney. Nhưng với tư duy chơi bóng quá thiên về thể lực, ở tuổi 29, Rooney đã không còn đủ sức bền để theo kịp triết lý tấn công tổng lực - chiến thuật đặc trưng mà Van Gaal áp dụng. 

Tuy thế, ngoài Rooney ra thì Van Gaal cũng chẳng còn ai để chọn. Xét những tân binh ông mang về Old Trafford, những cầu thủ đủ khả năng đảm nhiệm vai trò này là Daley Blind, Ander Herrera, Angel Di Maria đều đang bộc lộ những điểm yếu để chơi bóng trong môi trường bóng đá Anh. 

Còn các cựu binh, cầu thủ khiến Van Gaal có thể an tâm nhất lúc này lại là... thủ môn David De Gea. 
Rooney bất lực giúp Man Utd chiến thắng derby Manchester
 Rooney bất lực giúp Man Utd chiến thắng derby Manchester
Tìm ra một cầu thủ điểm tựa bằng cách chơi một canh bạc đầy may rủi như Sir Alex, hoặc loay hoay để rồi bị sa thải đau đớn như David Moyes, đó là vấn đề mà Van Gaal đáng phải lưu tâm thời điểm này, khi sắp bước vào giai đoạn kết thúc nửa mùa giải rất quan trọng. 

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn