Man Utd: Rủi ro canh bạc giữ chân Rooney?

Thể thaoThứ Sáu, 21/02/2014 09:42:00 +07:00

Hàng loạt tờ báo ở nước Anh cho biết Rooney sắp gia hạn hợp đồng có thời hạn đến năm 2019 với Man United, cùng mức lương kỷ lục 300.000 bảng/tuần. Liệu đây có phải là một canh bạc nhiều rủi ro?


HLV trưởng ĐT Anh Roy Hodgson nói rằng ông muốn Wayne Rooney tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2014 vào mùa hè năm tới. Nếu như nhìn vào phong độ của cầu thủ này ở các giải đấu trước cũng như thành tích ghi bàn ở thời điểm hiện tại, dường như đây có vẻ là một viễn cảnh xa vời.

Tiền bạc là nhân tố chính

Hodgson có thể yên tâm phần nào khi Wayne Rooney chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Man United kéo dài 5 năm rưỡi, cùng mức lương kỷ lục lên tới 300.000 bảng/tuần. Tiền bạc đương nhiên là nhân tố không thể thiếu trong kế hoạch này, với một cầu thủ từng hai lần đe dọa rời sân Old Trafford, và đầu mùa này từng công khai ý định tới Chelsea như Rooney.

Tất nhiên, vẫn có không ít nghi ngờ về ý định giữ chân Rooney của nhà ĐKVĐ Premier League, trong bối cảnh Man United đang trải qua mùa giải chuyển giao đầy sóng gió cùng David Moyes. Liệu việc tiền đạo 28 tuổi ở lại có đảm bảo cơ hội cho Man United góp mặt ở Champions League mùa tới, hay xa hơn là hy vọng quay trở lại với ngôi vô địch trong tương lai? Với phong độ như hiện tại, câu trả lời là không thể.
Vậy thì 5,5 năm trong bản hợp đồng mới với giá trị lên tới 70 triệu bảng dành cho Rooney có phải là một lựa chọn khôn ngoan?
Một trong những điều mà Man United luôn tự hào trong những năm gần đây là khả năng phát hiện ra các tài năng trẻ và trao cho họ cơ hội. Rooney từng là một cái tên như thế. Lúc này, còn quá sớm để nói anh là một hàng thải. Rooney vẫn rất hữu dụng bất chấp sự thất thường trong phong độ của anh và đóng góp cho lối chơi của toàn đội.

Tuy nhiên, việc Man United dành cho Rooney bản hợp đồng dài như thế (5,5 năm) cho thấy nhà ĐKVĐ Premier League hài lòng với những gì đang có. Chỉ có điều, Man United đang gặp vấn đề, và Rooney cũng vậy. Tiền đạo 28 tuổi này không còn quá chói sáng đến mức có thể tự mình giải cứu con tàu Man United đang mắc kẹt ở Premier League.

Giữ Rooney có đảm bảo thành công?

Sẽ không ít người tỏ vẻ tiếc nuối khi Man United từ chối để Rooney đến Chelsea. Có thể đội chủ sân Old Trafford lo ngại Rooney sẽ lợi hại hơn dưới bàn tay của Mourinho. Nhưng hãy nhìn vào thống kê sau: Rooney chỉ ghi đúng 1 bàn thắng kể từ sau dịp Giáng Sinh, cùng với đó là 3 pha lập công trong những trận gặp các đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng. 30 triệu bảng thu về nếu bán Rooney không hề ít để Man United tìm ra giải pháp thay thế.

Tuy vậy, Man United lại tìm cách giữ chân Rooney bằng kế hoạch mua sắm lên tới 100 triệu bảng, khi mà họ đã có trong tay những cầu thủ chất lượng như Juan Mata hay Shinji Kagawa để chơi ở vị trí mà Rooney đang đảm nhiệm.

Có vẻ như đội chủ sân Old Trafford đang nghĩ rằng Rooney sẽ là chìa khóa cho thành công trong tương lai.
Việc giữ chân anh là cách để Man United mời gọi những cầu thủ danh tiếng khác trong mùa hè tới, dù thứ hạng cuối mùa mới là nhân tố quyết định. Nỗi lo xuống chơi ở Europa League không hẳn là điều đáng ngại nhất với Man United, mà là các đối thủ sẽ làm được gì với họ khi vắng Rooney.

Dường như Man United đang đi ngược lại hoàn toàn triết lý của Sir Alex Ferguson. Với ông, không có cầu thủ nào là không thể đụng đến. Thế nên, chuyện Rooney không ít lần mâu thuẫn với Sir Alex là điều bình thường. Còn bây giờ thì đã khác. Man United đang phải nhún nhường vì anh.


Bình luận
vtcnews.vn