Man Utd phải dùng 5 hậu vệ mới có cơ hội giành điểm trước Man City

Bóng đá AnhThứ Bảy, 05/03/2022 08:32:03 +07:00
(VTC News) -

Chuyên gia khuyên Man Utd sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ, chơi phòng ngự phản công mới có cơ hội giành điểm trước Man City.

Chỉ có 5 đội bóng ở Ngoại Hạng Anh dám chơi đôi công với Man City thay vì phòng ngự bằng đội hình lùi sâu. Theo lời HLV Pep Guardiola, đó là Liverpool, Arsenal, Brighton, Leeds United và Aston Villa.

Man Utd không được nhắc đến. Trong những trận derby dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer, Quỷ đỏ thường nhập cuộc với sơ đồ 5 hậu vệ và chơi phản công bằng những cầu thủ giàu tốc độ.

Tháng 3/2020, Man Utd đánh bại đối thủ cùng thành phố trong trận đấu mà họ chỉ đạt tỉ lệ kiểm soát bóng chưa đến 30%. Không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng sơ đồ 5 hậu vệ có thể là phương án mang lại hi vọng có điểm lớn nhất cho Man Utd khi đối đầu với Man City, theo lời chuyên gia phân tích của Daily Mail Martin Keown.

Man Utd phải dùng 5 hậu vệ mới có cơ hội giành điểm trước Man City - 1

Man City đánh bại Man Utd ngay tại Old Trafford ở lượt đi.

"Do Man City luôn cầm bóng áp đảo so với mọi đối thủ kể từ khi HLV Pep Guardiola đến Ngoại Hạng Anh, Man Utd sẽ chơi với một đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công", Martin Keown phân tích.

"Có những ví dụ cho thấy Man City gặp khó khăn nhiều hơn khi đối đầu với những hàng phòng ngự 5 người - gồm 3 trung vệ và 2 cầu thủ đá biên.

Tottenham (đội bóng đang khủng hoảng) đánh bại Man City theo cách này. Đội bóng chật vật ở hạng dưới Peterborough với hệ thống 5 hậu vệ khiến Man City mất đến 60 phút mới có một pha dứt điểm trúng đích".

Kể từ khi dẫn dắt Man Utd, HLV Rangnick chủ yếu sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 và 4-2-3-1. Tuy nhiên, ông cũng tính đến phương án 3 trung vệ. Khi vừa tái lập thế dẫn bàn trong trận gặp Leeds United, HLV Rangnick đã quyết định thay Cristiano Ronaldo bằng Raphael Varane. Man Utd chuyển sang chơi với 3 trung vệ trong phần còn lại của trận đấu, ghi thêm một bàn bằng phản công để thắng chung cuộc 4-2.

Martin Keown cũng chỉ ra rằng HLV Ralf Rangnick đang bối rối về nhân sự hàng thủ và sơ đồ 3 trung vệ có thể giúp ông giải quyết vấn đề này. Nhà cầm quân người Đức sử dụng 3 cặp trung vệ khác nhau trong 3 trận gần nhất của Quỷ đỏ. Ông vẫn chưa chọn được bộ đôi ưng ý cho hàng thủ.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp