Man Utd mua xong Victor Valdes: Van Gaal đi nước cờ cao tay

Thể thaoThứ Sáu, 09/01/2015 09:24:00 +07:00

Man United đã đi nước cờ khôn ngoan sau khi đạt được thỏa thuận với Victor Valdes, bởi họ có trong tay 2 thủ môn xuất sắc.

Man United đã đi nước cờ khôn ngoan sau khi đạt được thỏa thuận với Victor Valdes, bởi họ có trong tay 2 thủ môn xuất sắc.

Vị trí trọng yếu

Kể từ khi Sir Alex Ferguson về hưu cách đây 1 năm rưỡi, David de Gea được xem là nhân vật quan trọng nhất ở M.U theo đánh giá của cây bút Ian Ladyman của tờ Daily Mail.

Phong độ của De Gea chói sáng bất chấp sự sa sút và thiếu ổn định của M.U. Mùa này, nhờ De Gea chơi cực kỳ hay mà Quỷ đỏ mới có được vị trí thứ 3 trên BXH Premier League. Anh đã đem về cho M.U ít nhất 9 điểm nhờ các pha cứu thua xuất thần. Nếu không có De Gea, rất có thể Quỷ đỏ đã rớt xuống nửa dưới BXH.

Van Gaal hiểu rõ giá trị của Valdes
Tài năng và phong độ của De Gea sẽ cực kỳ quan trọng đối với M.U ở phần còn lại của mùa giải, nhất là khi hàng thủ của đội bóng do Louis van Gaal dẫn dắt chưa thể xem là điểm mạnh. Tuy nhiên, hàng hậu vệ M.U đã chơi tự tin và hiệu quả hơn trong thời gian gần đây nhờ lá cờ đầu là De Gea. Quỷ đỏ chỉ lọt lưới 7 bàn trong 13 trận gần đây, trải qua chuỗi gần chục trận bất bại trên mọi đấu trường.

Giải pháp lưỡng toàn

De Gea chơi hay khiến các CĐV của Quỷ đỏ rất hạnh phúc, song cùng lúc đó là nguy cơ bị các đội bóng lớn khác như Real Madrid nhòm ngó. Rất nhiều lần Real muốn chiêu mộ De Gea, vì Iker Casillas đã 34 tuổi. Kền kền trắng hiểu rõ M.U có thể trả lương cao chẳng kém họ để hy vọng giữ De Gea, nhưng việc được chơi cho đội đương kim vô địch Champions League như Real sẽ là lực hấp dẫn mà M.U không có được.

Hiểu rõ điểu đó, HLV Van Gaal đang cố gắng làm công tác tư tưởng với De Gea. M.U dù chưa trở lại hàng ngũ những đội mạnh nhất ở Premier League và Champions League, nhưng triển vọng ấy có thể trở thành sự thật trong tương lai không xa.
Valdes
Valdes trong màu áo Man Utd
Việc M.U đem về một loạt hảo thủ trong mùa này (Di Maria, Falcao, Herrera, Rojo, Blind) cho thấy tham vọng và sức mạnh tài chính của đội. Sự xuất hiện của Van Gaal cũng là tín hiệu cho thấy M.U đủ sức cạnh tranh với mọi đội bóng trên thế giới về mặt chuyên môn. Sau một thời gian đầu khó khăn, HLV người Hà Lan đang giúp Quỷ đỏ ngày càng tiến bộ.

Tuy nhiên, vốn là người lo xa và rất giàu kinh nghiệm, Van Gaal phải dè chừng tình huống De Gea vẫn quyết tâm đến với Real. Khi đó, Victor Valdes sẽ là giải pháp thay thế tuyệt vời, vì cựu thủ môn của Barcelona rất giàu kinh nghiệm và vẫn còn phong độ tương đối tốt. Mối lo lớn nhất của Valdes chỉ là nguy cơ chấn thương, vì tuổi tác và vì anh mới bình phục sau chấn thương nặng ở trận gặp Celta Vigo hồi tháng 3 năm ngoái.

Trong trường hợp De Gea ở lại sân Old Trafford, M.U sẽ có cùng lúc 2 thủ môn xuất sắc để chinh chiến trên nhiều giải. De Gea và Valdes vừa có thể giúp nhau tiến bộ, vừa cạnh tranh một cách lành mạnh để giúp đội bóng ngày một mạnh hơn và không phải lo ở vị trí trọng yếu là thủ môn trong nhiều năm tới.

Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn