Man Utd mê mẩn các ông già Thụy Điển

Thể thaoThứ Tư, 27/07/2016 14:43:00 +07:00

Ibrahimovic đã có mặt ở Manchester và sẵn sàng tham gia tập luyện cùng đồng đội. Anh đã 34 tuổi, thì có sao? Ibra giống như Henrik Larsson, người mà Sir Alex gọi là một nhà quý tộc

Ibrahimovic đã có mặt ở Manchester và sẵn sàng tham gia tập luyện cùng đồng đội. Anh đã 34 tuổi, thì có sao? Ibra giống như Henrik Larsson, người mà Sir Alex gọi là một nhà quý tộc

Zlatan Ibrahimovic đã xuất hiện ở Manchester để chính thức bắt đầu gắn mình với màu áo đỏ. Trong tuần này, anh sẽ tới Carrington để tập luyện cùng đồng đội, những người vừa mới trở về sau chuyến đi dài đến Trung Quốc.

Ibra-mu-1

Ibra đã sẵn sàng để khoác lên mình màu áo đỏ. 

Nhân sự kiện này, Bryan Robson, cựu đội trưởng MU, nói trên MUTV: “Zlatan đã 34 tuổi. Thật tuyệt nếu sở hữu cậu ấy ở độ tuổi 28 hoặc 29 nhưng dù sao, những gì đã thể hiện ở PSG mùa trước cho thấy, Zlatan vẫn có thể mang đến điều gì đó đặc biệt”.

Kể ra thì, nếu Ibra đến Old Trafford vài năm trước, đó chắc chắn là sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, 34 tuổi cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Cách đây gần 10 năm, Henrik Larsson - một huyền thoại người Thụy Điển khác - cũng khoác áo MU khi đã 35. Cho đến nay, Sir Alex Ferguson vẫn nói rằng đó là một trong những bản hợp đồng tốt nhất mà ông đã ký.

Mẫu cầu thủ của chiến thắng

Đó là vào đầu năm 2007, Sir Alex đã mượn Larsson từ Helsingborg trong 10 tuần. Thời điểm ấy, tiền đạo của MU là Louis Saha. Nhưng nếu như cầu thủ người Pháp là một lon Red Bull thì Larsson giống một chai vang lâu năm, tinh tế và quyến rũ.

Ngoài các bàn thắng (3), chân sút người Thụy Điển còn mang đến những tác động phi thường, truyền cảm hứng cho các đồng đội trẻ tuổi và tiêm vào họ khát khao chiến thắng. Nhờ đó, MU đã vượt qua mùa giải khó khăn và trở thành nhà vô địch Premier League sau 3 năm tay trắng.

Ibra-mu-2

 Sir Alex phải chờ đến khi Larsson 35 tuổi mới có được anh trong 10 tuần.

Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2013, Sir Alex tiết lộ, tiếc nuối lớn nhất là không có được Larsson sớm hơn. Khi cầu thủ này còn chơi ở Celtic, ông đã rất ngưỡng mộ tài năng của anh và mô tả là “một nhà quý tộc thực sự trong bóng đá”. Một lời đề nghị đã được phát đi.

Thế nhưng, Dermot Desmond, cổ đông lớn nhất của Celtic và cũng là bạn của Fergie gọi điện, nói: “Ông khiến tôi thất vọng, Alex. Đội bóng của ông muốn ai chả được, còn chúng tôi chỉ có mỗi cậu ta”. Vì vậy, cựu HLV của MU đành gác lại ý định, đến khi anh 35 tuổi.

Trong sự nghiệp, Sir Alex hiếm khi thực hiện những bản hợp đồng ngấp nghé tuổi 30, chứ đừng nói là quá cả cột mốc ấy. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp đặc biệt, như Laurent Blanc, Van Persie, Van der Sar và Larsson. Đó là các nhân vật đặc biệt mà ông tin rằng họ có khả năng xoay chuyển mùa giải, những mẫu cầu thủ của chiến thắng.

Sinh ra để chơi cho MU

Ibrahimovic cũng là một người như thế. Anh ta tạo ảnh hưởng với những người xung quanh, cung cấp cho họ một chỗ dựa tinh thần và gieo rắc niềm tin về thắng lợi sau cùng.

MU hiện là một đội ngũ thiếu kinh nghiệm. Tiền đạo người Thụy Điển sẽ khỏa lấp sự thiếu hụt này. Anh cũng mang đến nhiều bài học cho các tài năng trẻ như Marcus Rashford, Martial hay Depay.

Ibra-mu-3

Ibra sinh ra để chơi cho MU. 

Với Ibra, tuổi tác chỉ là con số. Nhìn vào số lượng bàn thắng đã ghi 5 mùa qua, đặc biệt là mùa trước tại PSG có thể thấy, tiền đạo đã ghi 454 bàn thắng trong sự nghiệp năng động và hiệu quả hơn nhiều so với Rooney, người trẻ hơn 4 tuổi.

Larsson - người từng ca ngợi Ibra xuất sắc hơn mình - cũng ghi trung bình 13 bàn mỗi mùa trong 4 năm cuối cùng của đời cầu thủ. Khi giải nghệ anh đã 38 tuổi. Vì vậy, ít nhất trong hai năm nữa, Ibra sẽ vẫn đứng trên đỉnh cao của mình.

Peter Schmeichel từng nói trên BBC, “Ibra sinh ra để chơi cho MU”. Hơi muộn một chút, nhưng khi đã bắt đầu, nó sẽ không dừng lại sớm.

Nguồn: Zing(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn