Man Utd lãng phí gần 124 triệu USD trong hai năm qua

Thể thaoThứ Bảy, 08/10/2016 11:56:00 +07:00

Ba ngôi sao đắt giá Depay, Rojo và Schneiderlin chỉ mới cùng nhau thi đấu tổng cộng 18 phút qua bảy vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa này.

Lần thứ hai kể từ đầu mùa giải, Jose Mourinho không thay đổi một đội hình xuất phát, khi họ đấu với Stoke City hôm 2/10. Trận hòa 1-1 tại vòng bảy Ngoại hạng Anh đó cho thấy HLV người Bồ Đào Nha vẫn còn nhiều việc phải làm kể từ khi gia nhập Old Trafford hồi mùa hè.

Nhưng cách bố trí người ở trận đấu đó dường như chỉ ra rằng Mourinho đã chốt được bộ khung 11 cầu thủ đá chính ưa thích tại Man Utd. Theo đó, Chris Smalling thế chỗ Daley Blind ở vị trí trung vệ, còn cầu thủ người Hà Lan chuyển sang đảm nhận vai trò hậu vệ trái sau khi Luke Shaw bị chấn thương. Trong khi đó, Jesse Lingard, Ander Herrera và Marcus Rashford chiếm chỗ trong đội hình xuất phát của Wayne Rooney, Marouane Fellaini và Anthony Martial.

Mourinho đang dần định hình được bộ khung nhân sự chính thức của ông, đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ lãng phí một món tiền lớn với số cầu thủ mà HLV này không thèm đoái hoài. Ảnh: Reuters.

Mourinho đang dần định hình được bộ khung nhân sự chính thức của ông, đồng nghĩa với việc Man Utd sẽ lãng phí một món tiền lớn với số cầu thủ mà HLV này không thèm đoái hoài

Nguyên tắc của Mourinho là giữ nguyên đội hình đá chính sau mỗi chiến thắng. Ông đã hai lần làm thế ở trận thắng trên sân của Hull City, sau khi thắng Southampton 2-0, và trận đấu Stoke vòng trước sau khi đại thắng Leicester 4-1. Và chính điều đó tạo ra cảm giác Man Utd dường như đã lãng phí hơn 100 triệu đôla phí chuyển nhượng trong hai mùa hè dưới thời Louis van Gaal.

Bastian Schweinsteiger là tâm điểm của sự chú ý trong các ngôi sao bị thất sủng tại Old Trafford kể từ ngày Mourinho tiếp quản ghế nóng. Tiền vệ người Đức bị đẩy xuống tập cùng đội dự bị ngay từ đầu mùa.

Một số đồng đội chuyển tới đây cùng anh vào hè 2015 cũng đang phải chịu nỗi buồn trên ghế dự bị. Morgan Schneiderlin mùa này đã có tên trong đội hình xuất phát ở hai trận đấu Cup. Nhưng tiền vệ phòng ngự người Pháp cùng cầu thủ chạy cánh Memphis Depay, hậu vệ Matteo Darmian và Marcos Rojo đều có rất ít thời gian ra sân ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa.

Depay mới chỉ có tất cả ba lần vào sân từ ghế dự bị, với tổng cộng 13 phút thi đấu qua bảy vòng. Trong khi đó, Schneiderlin không còn xuất hiện thêm nữa kể từ sau năm phút có mặt ở trận đấu trên sân của Bournemouth ngày mở màn mùa giải.

Không đến mức bị đày ải xuống đội dự bị như Schweinsteiger, nhưng Depay, Darmian và Schneiderlin đều phải chịu đựng kiếp dự bị khi nằm ngoài kế hoạch sử dụng nhân sự của Mourinho.

Không đến mức bị đày ải xuống đội dự bị như Schweinsteiger, nhưng Depay, Darmian và Schneiderlin đều phải chịu đựng kiếp dự bị khi nằm ngoài kế hoạch sử dụng nhân sự của Mourinho.

Darmian và Rojo cùng chưa có phút nào chạy trên sân ở Ngoại hạng Anh mùa này, nghĩa là cũng chẳng khác gì so với cầu thủ bị “lưu đày” Schweinsteiger.

Tổng cộng 18 phút qua bảy vòng đầu Ngoại hạng Anh rõ ràng không tương xứng với giá tiền và sự kỳ vọng cao mà Man Utd dành cho năm cầu thủ trên.

Hậu vệ Rojo tiêu tốn của “Quỷ đỏ” hơn 21 triệu đôla khi anh gia nhập từ Sporting của Bồ Đào Nha cách đây hai năm. Nhưng tuyển thủ Argentina này đã thất bại trong việc khẳng định chỗ đứng ở Old Trafford, ngay cả khi cơ hội tưởng được trao cho anh vì Luke Shaw thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Cầu thủ 26 tuổi này xem ra không còn trong kế hoạch của Mourinho.

Man Utd phải chi thêm hơn 103 triệu đôla để mang về Darmian, Depay, Schneiderlin và Schweinsteiger một năm sau đó, vào hè 2015. "Man Utd đã phung phí một lượng tiền lớn", trang tin Goal bình luận.

Nếu tính cả Fellaini (tiền vệ được HLV David Moyes ký hợp đồng với phí 34,7 triệu đôla) và Phil Jones (trung vệ do Alex Ferguson mang về với giá 21 triệu đôla), thì Man Utd đã tốn mất khoảng 180 triệu đôla cho nhóm các cầu thủ được coi là tài năng nhưng không đóng vai trò quan trọng vào thành tích của CLB thời gian qua.

Rojo (giữa) và Fellaini (trái) cũng không còn cơ hội được chen chân vào bộ khung đang dần ổn định của Mourinho.

Rojo (giữa) và Fellaini (trái) cũng không còn cơ hội được chen chân vào bộ khung đang dần ổn định của Mourinho.

"CLB nào cũng có những cầu thủ mất phong độ đỉnh cao ở thời điểm nhất định. Nhưng tình trạng hiện nay ở Man Utd rõ ràng là sự lãng phí lớn trong cân đối tài chính, khi họ có tới năm cầu thủ tốn phí chuyển nhượng gần 124 triệu đôla dường như không còn cần thiết với kế hoạch của CLB", Goal nhận xét.

Số tiền này gần bằng phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới 130 triệu đôla mà Man Utd thiết lập hồi tháng Tám vừa qua khi đưa tiền vệ Pogba trở lại từ Juventus. Ngôi sao người Pháp đã bắt đầu chứng tỏ được đẳng cấp trong đội hình chính của “Quỷ đỏ”. “Vì thế, 130 triệu đôla tiêu vào trường hợp Pogba có thể không phải là sự hoang phí như đông đảo dư luận đánh giá”, Goal viết thêm.

(Nguồn: Vnexpress)
Chuyên đề: Manchester United
Bình luận
vtcnews.vn