Man Utd đang thiếu một mũi khoan chính hiệu

Thể thaoThứ Năm, 15/01/2015 07:25:00 +07:00

Dù sở hữu trong tay 3 cây săn bàn rất đẳng cấp trên danh nghĩa nhưng Man Utd vẫn gặp khó trong khâu ghi bàn ở mùa giải này

(VTC News) - Dù sở hữu trong tay 3 cây săn bàn rất đẳng cấp trên danh nghĩa nhưng Man Utd vẫn gặp khó trong khâu ghi bàn ở mùa giải này.

Điều này thể hiện rất rõ ở số lượng bàn thắng ghi được từ những tình huống bóng sống. Trong số 34 bàn Quỷ đỏ ghi tại Premier League, chỉ có 24 pha lập công đến từ những pha tấn công mở, xếp thứ 5 ở giải Ngoại hạng, sau cả Southampton và kém xa 2 đội đầu bảng.
Di Maria được xếp đá tiền đạo trận gặp Southampton 
Một trong những lý do làm nên điều khác biệt giữa Man Utd và phần còn lại của Big Five, đó là họ không có một mũi khoan đúng nghĩa, những cầu thủ có khả năng đột phá và tự tạo ra cơ hội cho bản thân.

Man City là một ví dụ. Bất chấp việc Yaya Toure và David Silva vẫn chơi trận hay trận dở nhưng nửa xanh thành Manchester vẫn thành công trong việc bám đuổi đội đầu bảng Chelsea. Tất cả là đều nhờ Aguero. Khả năng đột phá và đi bóng lắt léo của cầu thủ này giúp The Citizens thường khai thông được thế bế tắc.

Man City có Aguero thì Chelsea có Diego Costa. Không kỹ thuật và nhanh nhẹn như chân sút Argentina nhưng bù lại tân binh của The Blues lại có kỹ năng độc lập tác chiến siêu hạng. Dù đối thủ có bao nhiêu hậu vệ trước mặt, Costa cũng không quan tâm. Anh này luôn sẵn sàng bất chấp tất cả.

Ngay cả đội bóng xếp dưới Man Utd, Arsenal cũng có “của để dành” Alexis Sanchez. Tân binh người Chile đang nổi lên như là một trong những bản hợp đồng thành công nhất mùa hè nhờ khả năng tạo đột biến cực cao bên hành lang cánh phải. Giữa một rừng cầu thủ chơi kỹ thuật nhưng có phần e dè trước các hậu vệ hộ pháp của Arsenal, cựu cầu thủ Barca xứng đáng được trao niềm tin khi Pháo thủ gặp bất lợi.

Nhìn lại Man Utd, họ đang không hề có một mũi khoan đúng nghĩa. Cả Van Persie lẫn Falcao đều là mẫu tiền đạo cắm, cần được các đồng đội hỗ trợ chứ không thể một mình kéo cả hàng công. Cái tên còn lại, Wayne Rooney lại bị bố trí đá quá thấp và anh cũng không thực sự mạnh về điểm này.

Video Man Utd 0-1 Southampton
Người duy nhất xứng đáng được coi là mũi khoan của Quỷ đỏ là Di Maria thì lại chơi phập phù. Bản hợp đồng đắt giá nhất Premier League có tốc độ và kỹ thuật đủ để xuyên thủng bất cứ hàng thủ nào tại Premier League, kể cả kiên cố như Chelsea. Tuy nhiên tính hợp lý và độ hiệu quả trong những pha đột phá của cầu thủ xuất sắc nhất Argentina năm vừa rồi lại không cao.

Louis van Gaal phần nào nhìn ra được nhược điểm này của hàng công Quỷ đỏ khi ông cố ý để Di Maria chơi cặp tiền đạo với Van Persie ở trận đấu mới nhất gặp Southampton. Đáng tiếc, “tulip thép” đã thất bại thảm hại. Di Maria chưa có cảm giác không gian và độ thính nhạy như Robben của ĐT Hà Lan để hoàn thành nhiệm vụ.

Vẫn còn thời gian cho ông thầy xứ hoa tulip đi tìm mũi khoan đích thực cho Man Utd. Đó có thể là Di Maria hoặc Januzaj, và cũng có thể là một cái tên khác trong thị trường chuyển nhượng mùa đông. Van Gaal đang cố gắng lấy công bù thủ, nhưng có vẻ như ông đang thiếu đi yếu tố quan trọng bậc nhất.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn