Man Utd đại cách mạng: Can đảm, liệu có đủ?

Thể thaoThứ Bảy, 08/03/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - David Moyes đi khắp châu Âu để lùng sục những tài năng sáng giá nhất để có thể làm nên một cuộc thay máu lớn nhất trong lịch sử MU, nhưng đó có phải là một việc làm tốt?

Sau những chuyến thị sát tài năng trên khắp thế giới của HLV David Moyes, nhiều tờ báo đã nói về cuộc đại cách mạng nhân sự tại Man Utd. Moyes cần tới bao nhiêu tân binh trong mùa Hè tới để có thể giúp Quỷ đỏ lấy lại được vị thế hào hùng của mình khi xưa?

Hạng loạt công thần của MU sẽ ra đi sau mùa giải này

Xét về mặt tổng thể cũng như những gì mà Moyes đã và đang làm trên thị trường chuyển nhượng, có vẻ như ông sẽ cần tới 6 cầu thủ để đưa Quỷ đỏ quay trở lại quỹ đạo vinh quang. Danh sách đó bao gồm 1 trung vệ, 1 tiền vệ trung tâm, 2 hậu vệ cánh, 1 cầu thủ chạy cánh và 1 cầu thủ đa năng, có thể đá được nhiều vị trí. 

Nếu Moyes thực hiện kế hoạch này, đó sẽ là cuộc thay máu lực lượng vĩ đại nhất trong lịch sử Man Utd. Tuy nhiên, lịch sử chứng minh chưa chắc thay đổi nhiều đã mang lại hiệu quả.

Liệu Moyes có thực hiện cuộc cách mạng nhân sự vĩ đại?

Điểm lại 10 mùa bóng Premier League gần đây nhất, chỉ có Chelsea và Man City giành được chức vô địch ở mùa giải mà họ có hơn hai sự thay đổi trong đội hình chính so với mùa trước.

Mùa giải 2004-05, Chelsea thành công với sáu bản hợp đồng mới: Petr Cech, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Thiago, Arjen Robben và Didier Drogba. Trong khi ở mùa 2011-12, Man City lần đầu tiên lên đỉnh châu Âu với ba trụ cột mới: Gael Clichy, Samir Nasri và Sergio Aguero.

Bản thân MU dưới thời Sir Alex chưa bao giờ có hơn hai nhân tố mới trong đội hình ra sân thường xuyên ở những mùa giải ông thực hiện cách mạng nhân sự. Ngay cả với Thế hệ vàng 1992, David Beckham còn bị đem đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm, những Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville vẫn phải ngồi dự bị mòn mỏi đến năm 1995. Trước mùa giải đoạt cú đúp Premier League và Champions League 2008-09, vào mùa Hè 2007, đội chủ sân Old Trafford có tới bảy sự bổ sung mới trong đội hình, nhưng chỉ hai trong số đó là Owen Hagreaves và Carlos Tevez thực sự có cơ hội ra sân thường xuyên. 

Thế nên, nếu như mùa hè này, Moyes mất đi bốn cầu thủ lão tướng (Rio Ferdinand, Evra, Vidic, Giggs) và không có sự bổ sung nào cả thì tất nhiên, ông sẽ có bốn vấn đề cần giải quyết. Còn nếu Moyes mua thêm sáu cầu thủ, thì ông sẽ có thêm sáu vấn đề nữa. Bởi lẽ, khả năng thích nghi triết lý chiến thuật, hòa nhập cùng đội bóng mới sẽ lấy đi của các tân binh kha khá thời gian và lòng kiên nhẫn.

Một ví dụ cho sự thất bại khi thay đổi quá nhiều chính là Andrea Villas-Boas. Cựu HLV Tottenham mang về sân White Hart Lane bảy cầu thủ mới, bao gồm: Erik Lamela, Soldado, Paulinho, Eriksen, Capoue, Chiriches, Chadli. Nhưng rồi chỉ phân nửa trong số họ chơi tốt, phần còn lại chỉ gây toàn thất vọng. 

Sau những dấu ấn đầu tiên, Mata dần trở nên nhạt nhòa vì thi đấu trái sở trường

Fan Man Utd chắc chắn sẽ ủng hộ mạnh mẽ việc CLB chi thật nhiều tiền giúp Quỷ đỏ nhanh chóng lột xác. Nhưng tiền không phải lúc nào cũng mang về danh hiệu ngay lập tức. Bởi lắp ghép những mảnh lego đắt giá chưa bao giờ là việc dễ dàng. Đó là chưa kể khủng hoảng tài chính có thể ập đến bất cứ lúc nào. Và tất nhiên, nếu thất bại, mọi trách nhiệm sẽ đổ cả lên đầu người đàn ông Scotland.
David Moyes, rõ ràng, cần thêm can đảm để trụ lại chiếc ghế nóng ở Old Trafford.
Old Trafford, cũng cần bằng ấy dũng cảm để theo tới cùng canh bạc tất tay này.
Bình luận
vtcnews.vn