Man Utd chỉ lọt top 4 trong mắt nhà cái

Thể thaoThứ Sáu, 07/08/2015 05:14:00 +07:00

Theo các nhà cái, dù Man Utd đã rất mạnh tay mua sắm trong suốt mùa hè nhưng Quỷ đỏ chỉ có thể lọt vào top 4 ở mùa giải này

(VTC News) - Theo các nhà cái, dù Man Utd đã rất mạnh tay mua sắm trong suốt mùa hè nhưng Quỷ đỏ chỉ có thể lọt vào top 4 ở mùa giải này.

Đang là ĐKVĐ nên Chelsea hiển nhiên được đánh giá cao nhất trước thềm mùa giải mới. Đội bóng của Mourinho được nhà cái William Hill đặt tỷ lệ 7/4 cho ngôi vị quán quân. Trong khi đó, nhà cái Sky Bet còn thể hiện sự tin tưởng cao hơn khi ra tỷ lệ vô địch cho The Blues là 13/8.
Chelsea vẫn mạnh nhất trong mắt các nhà cái
Chelsea vẫn mạnh nhất trong mắt các nhà cái 
Á quân mùa giải trước, Man City được đánh giá mạnh thứ nhì. William Hill ra tỷ lệ 3/1 cho khả năng vô địch của The Citizens, trong khi Sky Bet "mạnh dạn" hơn. Nhà cái này chỉ "dám" đặt tỷ lệ 5/2 cho thầy trò Pellegrini.

Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Arsenal, Man Utd và Liverpool. Có một chi tiết khá thú vị là cả hai nhà cái lớn nhất nhì xứ sương mù đều đồng thuận cho tỷ lệ 5/1 và 28/1 cho cửa vô địch của 2 lữ đoàn đỏ. Đây là điều được dự báo từ trước, bởi tuy đều đầu tư rất mạnh mẽ trong mùa hè nhưng lực lượng của 2 đội bóng này chưa thể so sánh được với Chelsea hay Man City.

Đội bóng bị William Hill đánh giá thấp nhất là Watford. Tân binh của Premier League được ra tỷ lệ không tưởng 10.000/1, nghĩa là nếu đặt 100 USD cho cửa vô địch của đội bóng này, nếu họ chơi xuất thần, người chơi có thể trở thành triệu phú với khoản tiền thưởng 1 triệu USD.

Watford cũng trở thành đội bóng dễ bị xuống hạng nhất trong mắt nhà cái Sky Bet. Tỷ lệ cho 1 suất trở lại giải hạng nhất ngay năm sau của CLB này là 8/13, nghĩa là còn lớn hơn khả năng bảo thành công chức vô địch của Chelsea.

Chi tiết đáng chú ý cuối cùng là tỷ lệ Chelsea xuống hạng và Watford vô địch được các nhà cái đánh giá như nhau. Thế mới thấy, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa một đội bóng mạnh và một đội mới lên hạng ở Premier League lớn đến nhường nào.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn