Man Utd, Chelsea, Man City: Rất nhiều tiền mua được thành công

Thể thaoThứ Bảy, 08/02/2014 10:52:00 +07:00

Một bảng thống kê chi tiêu của các đội bóng thuộc giải Ngoại hạng Anh trong 5 năm trở lại đây vừa bị rò rỉ trên tờ Daily Mail.

Nhìn vào đó, có thể khẳng định tất cả những đội bóng chấp nhận đầu tư và đặc biệt là tái đầu tư đều gặt hái được những thành công vang dội. Bảng thống kê danh sách chi tiêu của Premier League trong những năm vừa qua. Man City, dẫn đầu về chi tiêu, chắc chắn là cái tên được nhắc đến đầu tiên.
Lời lỗ sau 5 năm chuyển nhượng của các CLB giải Ngoại hạng Anh
Tổng số tiền mua bán của Man City là trên 640 triệu bảng. Trong số này, họ thu về được 160 triệu bảng tiền bán cầu thủ, trong khi chấp nhận bỏ ra tới xấp xỉ 480 triệu bảng để chiêu mộ ngôi sao.
Những Kolarov, Silva, Yaya Toure, Aguero… lũ lượt cập bến Etihad và thành quả mà Man City thu được chính là danh hiệu Premier League 2 mùa trước và 1 FA Cup. Xếp ngay sau Man City là Chelsea, đội bóng thuộc sở hữu của tỉ phú Abramovich cũng đã tiêu ròng số tiền lên tới trên 282 triệu bảng.
Riêng Torres chiếm 50 triệu bảng, song về cơ bản Chelsea cũng thành công vang dội với số tiền đầu tư trên. Bằng chứng là đội chủ sân Stamford Bridge được bổ sung thêm 3 chiếc Cúp FA, 1 Europa League và danh giá nhất chính là chiếc Cúp Champions League mùa 2012/13. Có Torres, Chelsea liên tiếp gặt hái những thành công cả trong bóng đá lẫn kinh doanh.
Torres là "món hàng" đắt bậc nhất dưới kỷ nguyên Abramovich
M.U đang là một đống hoang tàn dưới bàn tay của tân HLV David Moyes, nhưng đây chỉ là sự sa sút mang tính chất thời điểm của riêng mùa này. Còn trong vòng 5 năm qua, Quỷ đỏ thành Manchester cũng là đội chịu chi thứ 3 ở Premier League với gần 193 triệu bảng tiền ròng được chi cho chuyển nhượng. BLĐ M.U chẳng có gì phải hối tiếc với số tiền đầu tư này khi họ giành tới 3 danh hiệu Premier League và 2 chiếc cúp Liên đoàn.
Sau sự ra đi của Sir Alex, MU đang không có được những kết quả thuận lợi dưới thời David Moyes. Ngay đến một đội bóng nhỏ như Stoke, một khi chịu đầu tư tới 91 triệu bảng (xếp thứ 4 trong danh sách) cũng lọt vào tới tận chung kết FA Cup và đang dần trở thành một đối thủ rất khó chịu với các đại gia.
David Moyes liệu có tái lập được triều đại thành công của Sir Alex?
Nếu không đầu tư thì sao? Hãy nhìn Arsenal và Newcastle, những đội bóng đứng ở nhóm cuối trong bảng thống kê sẽ rõ. Newcastle lận đận với cuộc chiến trụ hạng, trong khi Arsenal liên tiếp trắng tay trong gần 1 thập kỷ.
Có lẽ thành công của Man City, Chelsea và M.U đã dạy cho HLV Wenger một bài học và đó là lý do Giáo sư người Pháp chi đậm cho thương vụ Oezil. Rõ ràng, bản hợp đồng này cũng đang giúp Arsenal leo lên vị trí số 1 Premier League mùa này.
Bình luận
vtcnews.vn