Man Utd bán tháo Kagawa, sắm 'hàng khủng'

Thể thaoChủ Nhật, 23/02/2014 02:47:00 +07:00

(VTC News) - Theo Caughtoffside, HLV David Moyes tự tin tuyên bố đội bóng của ông sẽ chiến thắng trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ tài năng Ilkay Gundogan.

Phát biểu trước báo chí, chiến lược gia người Scotland tiết lộ rằng Man United đã gửi tới Borussia Dortmund một lời đề nghị trị giá lên tới 32 triệu bảng Anh để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng sẵn sàng sử dụng tiền vệ Shinji Kagawa như một phần trong kế hoạch hỏi mua Gundogan.
David Moyes cho biết ông rất tin tưởng vào khả năng thành công của thương vụ này. Lý do mà cựu HLV của Everton đưa ra là Dortmund sẽ không thể từ chối lời đề nghị quá hấp dẫn từ đội bóng thành Manchester.

Gundogan là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của David Moyes trong kế hoạch tái thiết lực lượng của Man United. Cầu thủ 23 tuổi này được coi là giải pháp mà Quỷ đỏ đã tìm kiếm bấy lâu nay để thay thế cho huyền thoại Paul Scholes ở trung tâm hàng tiền vệ. Đây cũng là vị trí đáng lo ngại nhất của các nhà ĐKVĐ Premier League kể từ đầu mùa.
Mùa giải năm ngoái, Gundogan đã có màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Borussia Dortmund, góp công lớn giúp CLB chủ sân Signal Iduna Park lọt vào tới trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp ở mùa giải này đã khiến anh không thể đóng góp được nhiều cho lối chơi của đội bóng vùng Ruhr.
Mặc dù vậy, với tài năng và đẳng cấp của mình, tiền vệ sinh năm 1990 vẫn được rất nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu thèm khát, trong đó có cả Arsenal và Real Madrid. Do đó, David Moyes đã quyết định sẽ chi đậm để nhanh chóng dứt điểm thương vụ này, tránh tình trạng "đêm dài lắm mộng" giống như trường hợp của Toni Kroos ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.


Về phía Dortmund, đội bóng Đức cũng tỏ ra không quá mặn mà trong việc giữ chân tiền vệ ngôi sao của mình. BLĐ đội bóng áo vàng đen cũng tuyên bố sẵn sàng để Gundogan ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Vì vậy, nếu Man United chấp nhận nhả lại Shinji Kagawa kèm theo 32 triệu bảng tiền mặt, Dortmund sẽ chẳng có lý do gì để từ chối thương vụ béo bở này.
Ilkay Gundogan chuyển tới thi đấu cho Dortmund từ Nürnberg vào mùa hè năm 2011. Sau ba mùa giải thi đấu tại Signal Iduna Park, anh đã ghi được tổng cộng 10 bàn thắng sau 84 lần ra sân, cùng với đó là một danh hiệu vô địch Bundesliga năm 2012 và ngôi Á quân Champions League mùa giải 2012-2013.
Bình luận
vtcnews.vn