Man United nhắm sao nào thay thế Vidic?

Thể thaoThứ Năm, 06/03/2014 04:03:00 +07:00

(VTC News) - Sự ra đi của trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic sẽ để lại một khoảng trống rất lớn nơi hàng phòng ngự của Man United.

Đúng như dự đoán, sau khi tuyên bố chia tay Man United không lâu, Nemanja Vidic đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với CLB Inter Milan. Sự ra đi của trung vệ người Serbia sẽ để lại một khoảng trống rất lớn nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ, và giờ là lúc HLV David Moyes cần gấp rút tìm kiếm một cái tên xứng đáng để thay thế cho vị trí của anh.

1. Mats Hummels – Borussia Dortmund

Theo kết quả thăm dò được tờ Express của Anh công bố, Mats Hummels chính là cái tên mà người hâm mộ Quỷ đỏ mong muốn gia nhập sân Old Trafford nhất. Cầu thủ sinh năm 1988 này hiện đang là trụ cột không thể thay thế ở hàng phòng ngự của cả CLB Borussia Dortmund và ĐT Đức, anh cũng được đánh giá là một trong những trung vệ hay nhất thế giới thời điểm hiện tại.


Chuyển tới thi đấu tại sân Signal Idunal Park từ Bayern Munich vào năm 2007, Hummels đã nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình dưới sự dìu dắt của HLV Jurgen Klopp. Sau 7 mùa giải khoác áo Dortmund, ngôi sao người Đức đã thi đấu tổng cộng 209 trận, ghi được 20 bàn thắng và góp công lớn giúp đội bóng vùng Ruhr giành 2 chức vô địch Bundesliga cùng ngôi Á quân Champions League mùa giải trước.

Theo báo chí Anh, Man United sẵn sàng bỏ ra 25 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Hummels. Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng để Quỷ đỏ thuyết phục được cầu thủ 25 tuổi này gia nhập sân Old Trafford, nhất là khi các nhà ĐKVĐ nước Anh đang đứng trước nguy cơ không được tham dự Champions League mùa giải tới.

2. Eliaquim Mangala – FC Porto

Năm nay mới 23 tuổi nhưng Eliaquim Mangala đang thi đấu rất chững chạc trong màu áo CLB FC Porto. Hậu vệ người Pháp được đánh giá cao bởi thể hình lý tưởng, phong cách thi đấu mạnh mẽ và khả năng không chiến tuyệt vời.
Thời gian gần đây, Man United đã cử trinh sát của mình tới Bồ Đào Nha để theo dõi màn trình diễn của Mangala, HLV David Moyes cũng tỏ ra đặc biệt yêu thích phong cách thi đấu của trung vệ này.


Ngoài Man United, cả Real Madrid và Barcelona cũng đang rất muốn có được sự phục vụ của Mangala. Do đó, Quỷ đỏ phải thật nhanh chân nếu không muốn mục tiêu của mình rơi vào tay các đội bóng khác. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu chữ ký của cầu thủ sinh năm 1991 này, Man United sẽ phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ, khoảng 30 triệu bảng Anh.

3. Aymeric Laporte – Atletico Bilbao


Được đánh giá là một trong những trung vệ triển vọng nhất của bóng đá Pháp nói riêng và thế giới nói chung, Laporte đang thi đấu ngày một lên chân trong màu áo CLB Atletico Bilbao của Tây Ban Nha. Và đó là lý do khiến HLV David Moyes đang muốn nhanh chóng đưa tài năng trẻ 20 tuổi này về sân Old Trafford.

Mùa giải này, Laporte là một trong những nhân tố chủ chốt ở hàng phòng ngự của đội bóng xứ Basque. Anh cũng có mặt trong đội hình tiêu biểu lượt đi La Liga sau màn trình diễn rất ấn tượng tại sân San Mamés.
Hiện tại, Laporte đang được định giá khoảng 15 triệu bảng, mức giá được coi là hợp lý so với tài năng của hậu vệ người Pháp.

4. Ezequiel Garay – Benfica

Khi Sir Alex Ferguson còn dẫn dắt Man United, ông vẫn luôn coi Garay là mục tiêu theo đuổi số 1 ở hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Huyền thoại người Scotland đánh giá rất cao trung vệ của Benfica ở lối chơi thông minh, mạnh mẽ và khả năng phát động tấn công hiếm có. Cùng chung nhận định với Sir Alex, David Moyes cũng đang khao khát có được sự phục vụ của tuyển thủ Argentina.


Nếu mua được Garay, Man United sẽ có được một sự thay thế hoàn hảo cho Vidic, bởi cả hai sở hữu rất nhiều nét tương đồng trong lối chơi. Đội trưởng của Benfica cũng mới bước sang tuổi 27 tuổi và đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Với đẳng cấp và bản lĩnh của mình, anh hoàn toàn đủ khả năng trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự của Quỷ đỏ.

Theo báo chí Anh, Benfica cũng không tỏ ra quá mặn mà trong việc giữ chân Garay. Đội bóng Bồ Đào Nha sẵn sàng bán ngôi sao của mình cho Quỷ đỏ nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Hiện tại, cựu cầu thủ của Real Madrid được định giá khoảng 15 triệu bảng.

5. Nicolas Otamendi – FC Porto

Thêm một trung vệ nữa của Porto lọt vào tầm ngắm của Man United. Cũng giống như Garay, Otamendi là một mẫu hậu vệ Nam Mỹ điển hình với khả năng công thủ toàn diện. Hơn nữa, cầu thủ người Argentina chỉ còn 12 tháng hợp đồng với Porto và Man United hoàn toàn có thể sở hữu anh với một mức giá hết sức "hữu nghị".

Không chỉ là một trung vệ đẳng cấp, Nicolas Otamendi còn có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ cánh phải. Sự đa năng của anh có thể giúp ích rất nhiều cho David Moyes trong việc xoay tua đội hình, nhất là khi Quỷ đỏ không có nhiều sự lựa chọn bên hành lang cánh phải. 
Hiện tại, ngoài Rafael da Silva, chiến lược gia người Scotland thường xuyên phải sử dụng Smalling ở vị trí này cho dù cầu thủ người Anh tỏ ra không thực sự xuất sắc trong vai trò hậu vệ phải.
Bình luận
vtcnews.vn