Man United chậm báo cáo tài chính: Che giấu sự thật?

Thể thaoThứ Năm, 12/07/2012 02:00:00 +07:00

Gia đình nhà Glazer đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà phân tích cho rằng, họ đang cố tình che giấu sự suy giảm trong hoạt động tài chính của MU.

Đây là thời điểm mà gia đình nhà Glazer đang phải đối mặt với sự chỉ trích từ các nhà phân tích cho rằng, họ đang cố tình che giấu sự suy giảm trong hoạt động tài chính của Manchester United mùa 2011/12.
Thu nhập của Man United trong năm ngoái được cho là giảm đáng kể, chủ yếu do đội bóng của Sir Alex Ferguson bị loại sớm ở vòng bảng Champions League. Thực tế này xảy ra ngay cả khi họ kiếm được 53 triệu euro (44 triệu bảng) nhờ việc lọt vào chung kết Champions League hồi tháng 5.

Man United chậm báo cáo tài chính: Che giấu sự thật 

Chỉ có điều, các quan chức CLB dường như đang cố tình né tránh sự thật mà bằng chứng là việc chậm công bố báo cáo tài chính. Hôm 3/7, Phó GĐĐH của Man United, Edward Woodward tuyên bố trong một bức thư rằng, khó khăn về tài chính của CLB là không thực tế và không đến mức quá nghiêm trọng. Dĩ nhiên, chẳng mấy ai tin điều đó.
Điều chắc chắn rằng, tài khoản của Man United mùa giải 2011/12 ít hơn mùa 2010/11. Khi đó, họ vô địch Premier League và thua ở trận chung kết với Barcelona. Theo tính toán, thu nhập trong mùa 2010/11 của “Quỷ đỏ” đạt mức kỷ lục là 331 triệu bảng. 
Mặc dù trả lãi suất và chi phí tài chính khác trị giá khoảng 53 triệu bảng thuộc các khoản nợ (tổng số nợ là 459 triệu) thì khi gia đình Glazer hoàn tất việc mua CLB, Man United vẫn đạt lợi nhuận 12 triệu bảng trong mùa này. Thế nhưng, thu nhập của CLB trên đấu trường châu Âu ở mùa bóng gần đây sẽ giảm đáng kể khi Man United rời vòng bảng Champions League và bị Bilbao loại ở Europa League. 
Như vậy, số tiền mà thầy trò Ferguson thu về có thể chỉ bằng một nửa so với năm trước. Lý do bởi họ đã lỡ kiếm một khoản lớn từ giai đoạn đấu loại trực tiếp cho 3 trận đấu tại sân Old Trafford mà ước tính vào khoảng 3 triệu mỗi trận.
Với những gì đã xảy ra, người hâm mộ Man United cảm thấy rằng, mùa giải 2011/12 là thời điểm mà các khoản nợ của đội bóng tiếp tục gia tăng. Tất cả cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chính thầy trò Ferguson mà không gì khác ngoài việc ngân sách cho chuyển nhượng bị cắt giảm.


Trung Dũng (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn