Man United: 10 lần vung tiền chứng tỏ 'CLB không có gì ngoài điều kiện'

Thể thaoThứ Năm, 21/07/2016 14:27:00 +07:00

Với việc Paul Pogba đang trên đường đến Old Trafford với cái giá hơn 100 triệu bảng, Man United một lần nữa phá giá thị trường với hy vọng tìm kiếm các danh hiệu cao quý.

Hop-dong-Mu-1

Roy Keane – 1993 – 3,75 triệu bảng Anh. Với số tiền kỷ lục thời điểm đó, Man United đã mang về người đội trưởng máu lửa nhất trong lịch sử của mình. Roy Keane giành được mọi thành công trong màu áo Quỷ đỏ trước khi tạm biệt Old Trafford sau 480 lần ra sân.

 
Hop-dong-Mu-6

Andy Cole – 1995 – 6 triệu bảng Anh + Keith Gillespie. Sau khi chứng kiến Andy Cole thành công ở một số đội bóng nhỏ, năm 1995, Man United đã biến anh thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất khi mang a về Old Trafford với cái giá 6 triệu bảng kèm thêm hậu vệ Gillespie. Andy Cole thi đấu thành công ở Man United và hợp với Dright Yorke thành cặp đôi da màu nổi tiếng nhất của Quỷ đỏ.  

Hop-dong-Mu-2

Jaap Stam – 1998 – 10,75 triệu bảng. Man United năm 1998 đã có được hậu vệ xuất sắc Jaap Stam với cái giá gần 11 triệu bảng. Ông thi đấu 127 trận đấu cho Quỷ đỏ trong vong 4 mùa giải trước khi “đắc tội” với Sir Alex và phải rời MU.

Hop-dong-Mu-10

Dright Yorke – 1998 – 12,6 triệu bảng. Nhắc đến Cole thì phải nhắc đến Yorke. Ngay sau khi chuyển sang MU từ Aston Villa, Dright Yorke đã kết hợp thành công với Andy Cole để tạo nên bộ đôi tiền đạo được cho là ăn ý nhất trong lịch sử của Quỷ đỏ.

Hop-dong-Mu-3

Ruud van Nistelrooy – 2001 – 19 triệu bảng. Ngay trong màu đầu tiên chơi trong màu áo đỏ, Ruud Van Nistelrooy đã chinh phục tất cả các cổ động viên khó tính nhất. Tổng kết sau 5 năm tại MU, Van Goal ghi được 150 bàn thắng sau 219 lần ra sân.

Hop-dong-Mu-9

Juan Sebastian Veron – 2001 – 28 triệu bảng. Gia nhập MU chỉ ít lâu sau khi Van Goal ký hợp đồng, tuy nhiên, số phận của 2 cầu thủ này tại Quỷ đỏ lại khác nhau khi mà Juan Veron được gắn mác “bom xịt”. Sau 82 lần ra sân, anh chỉ có 11 bàn thắng và phải rời MU sau 2 mùa giải.

Hop-dong-Mu-4

Rio Ferdinand – 2002 – 30 triệu bảng. Ít ai nghĩ rằng, Sir Alex lại bỏ ra tới hơn 30 triệu bảng cho một trung vệ như Rio Ferdinand. Tuy nhiên, những chỉ trích nhằm vào ông đều biến mất khi chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời của trung vệ người Anh.

Hop-dong-Mu-7

Dimitar Berbatov – 2008 – 30,75 triệu bảng. Vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè năm 2008, Man United – khi đó đang vô cùng hùng mạnh đã đón Berbatov. Tiền đạo người Bulgaria đã ghi được 56 bàn thắng trong 149 trận đấu.

Hop-dong-Mu-5

Juan Mata – 2014 – 37,1 triệu bảng. Một bản hợp đồng bất ngờ khi Juan Mata đến với Man United từ Chelsea. Mata đã chơi không tồi tại MU trong hơn 2 năm qua nhưng hiện tại đang phải đối mặt với tương lai bất định khi chính Jose Mourinho người đẩy anh khỏi Chelsea đang nắm quyền tại Man United.

Hop-dong-Mu-8

Angel Di Maria – 2014 – 59,7 triệu bảng. Người hâm mộ Man United đã phấn khích bao nhiêu trước sự xuất hiện của Di Maria và đặt rất nhiều kỳ vọng thì lại thất vọng bấy nhiêu khi anh dứt áo ra đi sau màn trình diễn tồi tệ để gia nhập PSG. Trớ trêu thay, Di Maria lại quá thành công trên đất Pháp.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn