Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 13/05/2023 10:30:16 +07:00

Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an ) biểu diễn phục vụ người dân, du khách, chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng

Tối 12/5, tại khu vực Nhà hát lớn TP Hải Phòng, lần đầu tiên đoàn Đoàn Nghi lễ Công an Nhân dân thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an tổ chức biểu diễn chương trình diễu hành phục vụ người dân, du khách. Chương trình có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023), chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2023.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 1

Chương trình diễu hành do Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao, Công an Thành phố Hải Phòng tổ chức.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 2

Hoạt động diễu hành nằm trong khuôn khổ Lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng năm 2023, kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2023).

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 3

Đoàn nghi lễ xếp thành khối 6 hàng dọc, diễu hành xung quanh khu vực Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng và trình diễn dừng tại 7 điểm từ Sân Cột cờ - Quang Trung - Tượng đài Nữ tướng Lê Chân - Nguyễn Đức Cảnh - Trần Phú - Đinh Tiên Hoàng - Nhà hát Thành phố. Chiều dài quãng đường diễu hành khoảng 1,5 km.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 4

Chương trình có sự tham gia của 80 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động, nghệ sỹ, diễn viên.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 5
Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 6

Các cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Nghi lễ đã biểu diễn diễu hành nhiều tác phẩm nổi tiếng về quê hương đất nước, như: “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Bến cảng quê hương tôi”, “Hành khúc Công an nhân dân”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Thành phố hoa phượng đỏ”, “Từ một ngã tư đường phố”…

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 7

Đoàn diễu hành qua khu vực Tượng đài Nữ tướng Lê Chân - người đã có công gây dựng trang An Biên xưa, tức thành phố cảng Hải Phòng ngày nay.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 8
Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 9

Những "bóng hồng" với vóc dáng nhỏ nhắn mang trên mình bộ cảnh phục; luôn anh dũng, sẵn sàng lao vào hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân...

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 10

Màn diễu hành đường phố của Cảnh sát cơ động là hoạt động góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát cơ động, tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân nơi các cán bộ chiến sĩ đang công tác.​​​​​

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 11

Chương trình để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng người dân Hải Phòng và du khách. Đây cũng là lần đầu tiên người dân Hải Phòng được thưởng thức màn diễu hành đường phố đặc biệt và ấn tượng từ những chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Mãn nhãn màn diễu hành của cảnh sát cơ động trên đường phố Hải Phòng - 12

Khách nước ngoài hào hứng với những màn trình diễn hấp dẫn và hòa mình vào những ca khúc hào hùng từ đoàn diễu hành.

Nhóm PV(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn